Ngày mai (8/8), Bộ sẽ công bố mức điểm sàn đại học 2012. Đây là thời điểm để các trường không tổ chức thi, thiếu chỉ tiêu đưa ra những chiêu “mời gọi” thí sinh trượt NV1 nhưng lại có điểm vượt qua sàn bằng những phần học bổng hấp dẫn. Tuy nhiên, học bổng mà các trường đưa ra có lẽ chỉ để “triển lãm”, vì nếu đạt được mức điểm như yêu cầu thì có thể các thí sinh đã đỗ NV1 hoặc chọn hướng khác cho mình. Trường ĐH Nguyễn Trãi dành 300 suất học bổng 1 năm (Quỹ Sinh viên tài năng dành cho chương trình đào tạo trong nước) cho 300 thí sinh đăng ký vào trường đầu tiên, 50 suất học bổng 70% cho các thí sinh đạt từ 21 điểm trở lên, 50 suất học bổng 50% cho các thí sinh đạt từ 18 điểm trở lên. Nhưng có lẽ “chơi khó” nhất là 03 suất học bổng toàn phần đối với các thí sinh đạt từ 26 điểm trở lên.
Để đạt được học bổng của các trường, đến học sinh giỏi cũng phải ngả mũ quay đi vì khó mà giành được. Ảnh minh họa, nguồn Internet |
Yêu cầu nhẹ hơn, Đại học Duy Tân thu hút thí sinh bằng cách đưa ra 800 suất học bổng với tổng giá trị lên đến 2 tỉ VND. Thí sinh có điểm thi đại học lớn hơn hoặc bằng điểm sàn ở các mức: 10 điểm - 20 suất trị giá 5 triệu/1 suất, 9 điểm - 30 suất trị giá 4 triệu/1 suất... 3 điểm - 250 suất trị giá 1 triệu/1 suất. Tuy nhiên, trường lại đưa ra lưu ý: “Vì số lượng học bổng có hạn, nên thứ tự nộp hồ sơ nhập học vào Đại học Duy Tân là tiêu chuẩn quan trọng nhất trong việc cấp xét học bổng”. Khủng nhất là Đại học Kinh tế - Tài chính TP Hồ Chí Minh với học bổng toàn phần (bao gồm học phí Anh văn) có giá trị lên đến 360 triệu đồng. Nhưng muốn đạt được học bổng này thí sinh phải đăng ký nguyện vọng 1 vào trương, đạt điểm thi đại học năm 2012 ≥ 21 điểm, mỗi năm học tại Đại học UEF đạt điểm trung bình các môn học là ≥ 7,0. Những yêu cầu như này thì thí sinh cũng phải ngã mũ “cúi chào” mà quay đi.
NHỮNG SỰ KIỆN NỔI BẬT |
|
278 trường đã có điểm: ĐH Công nghệ Đồng Nai, 4 bài thi bị điểm 0 |
|
Tân sinh viên HV Ngoại giao tiếp tục "truy" đáp án tiếng Anh của Bộ GD |
|
ĐIỂM NÓNG |
|
Giàng A Cối