Những lưu ý khi làm thủ tục đăng ký dự thi ĐH, CĐ đợt I

02/07/2013 17:44
Xuân Trung
(GDVN) - Sáng mai (3/7), các thí sinh dự thi các khối A, A1 và V trong kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2013 sẽ làm thủ tục dự thi, nhận thẻ dự thi, kiểm tra các thông tin cá nhân trước khi bước vào môn thi đầu tiên.
Một lưu ý đối với các thí sinh, những thông tin liên quan các thí sinh cần đọc kĩ giấy báo dự thi và phải mang theo phiếu số 2 để có thể điều chỉnh sai sót và bổ sung các đối tượng ưu tiên nếu có. 

Do đợt I kỳ thi tuyển sinh rơi vào giai đoạn nắng nóng toàn miền Bắc, đối với những thí sinh dự thi tại khu vực này có thể tới địa điểm thi làm thủ tục sớm, tránh nắng nóng ảnh hưởng tới sức khỏe cho hôm sau. Để đảm bảo tốt cho sức khỏe trong quá trình làm bài, thí sinh có thể mang theo chai nước đi kèm để tránh mất nước.
Thí sinh làm thủ tục dự thi tại Trường ĐH Công Đoàn năm 2012. Ảnh Xuân Trung
Thí sinh làm thủ tục dự thi tại Trường ĐH Công Đoàn năm 2012. Ảnh Xuân Trung

Điều đặc biệt chú ý hơn, trước mỗi phòng thi đều có thông báo những vật dụng được mang vào phòng thi, thí sinh phải xem kĩ các quy định trên để tránh những điều đáng tiếc trong quá trình làm bài. Năm nay, Bộ GD&ĐT đã cung cấp danh sách các loại máy tính được mang vào phòng thi, đó là những loại không có thẻ nhớ, không có chức năng soạn thảo văn bản.

Thí sinh tuyệt đối lưu ý, không mang điện thoại di động vào phòng thi dù có không sử dụng nhưng khi giám thị phát hiện vẫn có thể bị đình chỉ thi. Hàng năm, nhiều trường hợp hi hữu như thí sinh vào phòng thi mới nhớ mình mang điện thoại, cầm lên nộp cho cán bộ coi thi nhưng vẫn bị đình chỉ hoặc sau khi nộp bài thi xong thì lấy điện thoại ra xem giờ, dù điện thoại đã tắt nguồn, trường hợp này vẫn bị đình chỉ.

Theo thống kê của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD&ĐT), tổng số hồ sơ ĐKDT tuyển sinh ĐH, CĐ là gần 2 triệu hồ sơ, trong đó hồ sơ dự thi ĐH chiếm 79% (1.343.656 hồ sơ), hồ sơ dự thi CĐ chiếm 21% (367.327 hồ sơ). 

Xét theo khối thi, số lượng hồ sơ khối A vẫn chiếm ưu thế tuyệt đối với 39,1%, tuy nhiên, so với năm 2012, tỷ lệ này đã giảm tới 8% (năm 2012, con số này là 47,2%). Các khối còn lại như khối A1, khối B… tăng. Cụ thể, hồ sơ khối A1 tăng nhiều nhất, đạt 10,2%, tăng 5% so với năm ngoái; khối B tăng 1,9%, đạt 23,2%...
Theo báo cáo của Bộ GD&ĐT cập nhật vừa xong, kỳ thi năm nay có 256 lượt trường đại học, 134 trường cao đẳng tổ chức thi và 132 trường chỉ xét tuyển, không tổ chức thi.

Trong đó:

- Đợt 1: ngày 4-5/7, thi đại học khối A, A1 có 132 trường tổ chức thi.
- Đợt 2: ngày 9-10/7, thi đại học khối B,C,D, có 124 trường tổ chức thi.
- Đợt 3: ngày 15-16/7, thi cao đẳng tổ chức thi tất cả các khối.

Cả 3 đợt thi, toàn quốc có 2.031.903 thí sinh đăng ký dự thi; các trường đã chuẩn bị 2.513 điểm thi, 58.083 phòng thi và huy động 166.337 lượt cán bộ tham gia công tác tuyển sinh.

Cũng theo báo cáo, đến nay công tác chuẩn bị thi tuyển sinh đã hoàn tất, đảm bảo các điều kiện và sẵn sang cho công tác tổ chức thi.
Xuân Trung