Những người thầy đầu tiên xây dựng ĐH dân lập VN

15/11/2011 06:56
XT
(GDVN) - Như lời tri ân nhân ngày nhà giáo, chùm ảnh là lời cảm ơn đến những người thầy đã xây dựng ngôi trường ĐH DL đầu tiên và đẳng cấp của VN.
Ban lãnh đạo trường Quản lý ISG quay về khách sạn sau khi làm việc với Đại học Thăng Long ở văn phòng 34 Hàn Thuyên ngày 5/7/1990.
Ban lãnh đạo trường Quản lý ISG quay về khách sạn sau khi làm việc với Đại học Thăng Long ở văn phòng 34 Hàn Thuyên ngày 5/7/1990.
GS Hoàng Xuân Sính và đồng nghiệp tại Pháp, đây là những ngày đầu bươn trải cho nền giáo dục Việt Nam
GS Hoàng Xuân Sính và đồng nghiệp tại Pháp, đây là những ngày đầu bươn trải cho nền giáo dục Việt Nam
Giáo sư Bùi Trọng Lư tiếp khách tại văn phòng Đại học Thăng Long ở phố Hàn Thuyên năm 1991
Giáo sư Bùi Trọng Lư tiếp khách tại văn phòng Đại học Thăng Long ở phố Hàn Thuyên năm 1991
Giáo sư Hoàng Xuân Sính phát biểu tại lễ phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên khoá đầu tiên.
Giáo sư Hoàng Xuân Sính phát biểu tại lễ phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên khoá đầu tiên.
Giáo sư Hoàng Xuân Sính trong văn phòng của Đại học Thăng Long thuê tại phố Hàn Thuyên 18/5/1991.
Giáo sư Hoàng Xuân Sính trong văn phòng của Đại học Thăng Long thuê tại phố Hàn Thuyên 18/5/1991.
GS Hoàng Xuân Sính (trong cùng) trong một lần công tác tại Pháp.
GS Hoàng Xuân Sính (trong cùng) trong một lần công tác tại Pháp.
Các thầy cô nhà trường tại phân viện Puskin
Các thầy cô nhà trường tại phân viện Puskin
GS Nguyễn Đình Ngọc trong buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp của khoa Quản lý đầu tiên 1996
GS Nguyễn Đình Ngọc trong buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp của khoa Quản lý đầu tiên 1996
Khánh thành phòng Internet 2003
Khánh thành phòng Internet 2003
GS Hoàng Xuân Sính (áo trắng) cùng các thầy cô trong BGH trường ĐH Thăng Long.
GS Hoàng Xuân Sính (áo trắng) cùng các thầy cô trong BGH trường ĐH Thăng Long.
Những bức ảnh kỉ niệm chụp chung trong thời kỳ đầu thành lập trường ĐH Thăng Long
Những bức ảnh kỉ niệm chụp chung trong thời kỳ đầu thành lập trường ĐH Thăng Long
Mừng Thọ thầy Ngọc
Mừng Thọ thầy Ngọc
Những người điều hành trường năm 1995
Những người điều hành trường năm 1995
Phòng đợi của giáo viên tại phân viện tiếng Nga Puskin 1995.
Phòng đợi của giáo viên tại phân viện tiếng Nga Puskin 1995.
Sinh viên khoá 6,7 và các giáo viên nước ngoài trong ngày nhà giáo VN 20_11_2005.
Sinh viên khoá 6,7 và các giáo viên nước ngoài trong ngày nhà giáo VN 20_11_2005.
Sinh viên Triệu Đức Hạnh, bí thư đoàn đầu tiên của trường và tiến sỹ Phan Huy Phú.
Sinh viên Triệu Đức Hạnh, bí thư đoàn đầu tiên của trường và tiến sỹ Phan Huy Phú.
Một buổi tiếp khách Nhật Bản 1995 của trường ĐH ThăngLong
Một buổi tiếp khách Nhật Bản 1995 của trường ĐH ThăngLong
Tổng bí thư Đỗ Mười và đồng chí Phạm Thế Duyệt đến thăm trường 1995.
Tổng bí thư Đỗ Mười và đồng chí Phạm Thế Duyệt đến thăm trường 1995.
Trường Quản lý ISG Paris trao tặng phẩm máy tính sách tay cho Đại học Thăng Long tại văn phòng đặt tại phố Hàn Thuyên 5/7/1990.
Trường Quản lý ISG Paris trao tặng phẩm máy tính sách tay cho Đại học Thăng Long tại văn phòng đặt tại phố Hàn Thuyên 5/7/1990.
XT