Nữ sinh khoe chỗ nhạy cảm trong lễ tốt nghiệp; 400 học sinh bị kỷ luật

30/05/2012 14:10
K. Ngân (Tổng hợp)
(GDVN) - Một nữ sinh trung học ở Mỹ hồn nhiên khoe “chỗ kín” trong lễ tốt nghiệp; HS 4 tuổi bị nhốt trong phòng tối vì cười giỡn trong lớp; gần 400 học sinh bị kỷ luật vì đánh nhau.
Nữ sinh trung học hồn nhiên khoe chỗ "kín" trong ngày tốt nghiệp

Theo ANĐT, một nữ sinh trường trung học Lake Norman, North Carolina (Mỹ) đã hồn nhiên khoe “chỗ kín” trong buổi lễ tốt nghiệp cấp 3. 

Nữ sinh được coi là có hành động khiếm nhã khi khoe chỗ "nhạy cảm" khi mặc áo tốt nghiệp trung học.
Nữ sinh được coi là có hành động khiếm nhã khi khoe chỗ "nhạy cảm" khi mặc áo tốt nghiệp trung học.
Sự việc này chỉ được phát hiện sau khi cuốn sách ảnh niên giám của trường được xuất bản và bán cho các gia đình với giá $100/quyển. Hành động thô lỗ này bị các bậc phụ huynh có con theo học tại trường trung học Lake Norman lên án là “khiêu dâm”. Một phụ huynh bức xúc bày tỏ quan điểm với đài truyền hình WSOC-TV rằng bà thấy thật kinh khủng với hành động của nữ sinh này.

Cô gái này đã tốc chiếc áo choàng tốt nghiệp lên khi xếp hàng chụp ảnh tập thể ở giữa nhóm nhưng cả trường không hề phát hiện ra điều này vào thời điểm đó. Nhân viên thông tin đại chúng của quận, cô Dawn Creason cho biết rất có thể bức ảnh này chỉ là một tai nạn không mong muốn khi học sinh này ngồi khép chặt hai đùi vào nhau tạo ra hình ảnh phản cảm. Đó chỉ có thể là do tư thế cô gái ngồi và góc chụp chiếc áo choàng của cô đã dẫn đến hình ảnh không hay ho đó.
Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Iredell không cho biết liệu cô gái này có phải chịu trách nhiệm nào không nếu cô bị phát hiện có ý định gây ra sai phạm. Nhà trường cũng sẽ cho thu hồi quyển sách này và trả lại tiền cho phụ huynh.

Cười giỡn trong lớp, học sinh bị nhốt vào phòng tối

Theo VTC dịch thì những hành động tra tấn tâm lý học sinh đã khiến 2 giáo viên mẫu giáo đã bị "tống cổ" ra khỏi trường. Tờ MyFOX Houston vừa tiết lộ một sự thật khá bức xúc về những giáo viên dạy mẫu giáo ở bang Texas (Mỹ), chắc hẳn tin tức này sẽ khiến nhiều phụ huynh học sinh có con em đang theo học tại đây nổi giận.
Bé Kelon Chaney, một nạn nhân bị giáo viên nhốt vào phòng tối
Bé Kelon Chaney, một nạn nhân bị giáo viên nhốt vào phòng tối
Theo như mô tả của tờ báo này cho biết: "Chỉ vì cười giỡn trong lớp học, hàng loạt học sinh mẫu giáo đã bị giáo viên của mình nhốt vào một căn phòng tối tăm và đe dọa có ma quỷ trong đó".
Vụ việc trên được xác định xảy ra tại trường mẫu giáo Varnett Charter (Texas, Mỹ), câu chuyện chỉ được khám phá ra sau khi bé Kelon Chaney (4 tuổi) trở về nhà trong trạng thái vô cùng hoảng sợ và kể với mẹ về việc bị giáo viên phạt.
Được biết, chỉ vì cười giỡn với các bạn trong lớp, bé Chaney đã bị 2 giáo viên của mình phạt bằng cách đưa vào một căn phòng tối, sau đó khóa cửa lại và đe dọa trong đó có ma quỷ.
Trong trạng thái tâm lý hoảng loạn và sợ sệt, bé Chaney cho biết: "Có một con quỷ sẽ ăn thịt con".
"Thật đáng sợ, đây quả thật là một kiểu tra tấn tâm lý, đến người lớn chúng tôi còn phải khiếp sợ huống chi là những đứa trẻ"- Bà Kelicia Johnson, mẹ của bé Chaney giận dữ cho biết.
Khi những tiết lộ trên được đưa ra ánh sáng, ngay lập tức, 2 vị giáo viên này đã bị nhà trường sa thải và rất có thể sẽ phải đứng trước "vành móng ngựa" trong thời gian tới.
Gần 400 học sinh bị kỷ luật vì đánh nhau

Theo Dân Việt, ngày 29.5, Bộ GDĐT công bố kết quả kiểm tra phong trào thi đua xây dựng "Trường học thân thiện, học sinh tích cực" tại 12 tỉnh, thành phố.
Theo đó, năm học 2011 - 2012 đã xảy ra gần 500 vụ học sinh đánh nhau với 400 học sinh đã bị xử lý kỷ luật. Trong đó, tỉnh Quảng Ninh xảy ra nhiều vụ nhất, với 169 vụ, Tây Ninh 126 vụ, Lạng Sơn 54 vụ...
Thu hồi Vở luyện tập Tiếng Việt lớp 1 in sai chính tả

Tiền phong đưa tin, chiều 29-5, ông Trương Công Báo – Giám đốc NXB Đà Nẵng cho hay, đơn vị đang tiến hành kiểm tra các khâu thẩm định, xuất bản in ấn cuốn “Vở luyện tập Tiếng Việt” tập 1, đồng thời ra quyết định thu hồi tập vở này vì nhiều lỗi chính tả.

Lỗi chính tả trong cuốn “Vở luyện tập Tiếng Việt” tập 1.
Lỗi chính tả trong cuốn “Vở luyện tập Tiếng Việt” tập 1.

Tập vở dày khoảng 30 trang, do bà Đặng Thị Lanh (nguyên Phó vụ trưởng Vụ giáo dục tiểu học, Bộ GD&ĐT) làm tác giả, được NXB Đà Nẵng cấp giấy phép tháng 2-2012, và in tại Cty in Tổng hợp Cầu Giấy - Hà Nội.

Theo số liệu lưu chiểu cho thấy, tập vở được in với số lượng 2.000 cuốn. Tuy nhiên, khi đưa vào phát hành, nhiều phụ huynh, nhà sách phản ánh, tập “Vở luyện tập Tiếng Việt, tập 1” có nhiều lỗi chính tả. Đáng chú ý, như: viết sai “cây nêu” thành “cây lêu”, giỗ thành “dỗ” trong các câu, cụm từ “có dỗ”, “Dù ai đi ngược về xuôi, nhớ ngày dỗ Tổ mùng mười tháng ba….

Theo ông Báo: trước khi cấp giấy phép xuất bản, tập vở này do biên tập viên Nguyễn Kim Nhị thẩm định. Hiện tại cô Nhị nghỉ hưu (từ tháng 3-2012) và đang ra Huế có việc gia đình nên NXB Đà Nẵng chưa xác minh lỗi từ khâu nào (tác giả, người biên tập ?).

“Trước mắt chúng tôi sẽ thu hồi lại toàn bộ số tập vở trên. Trường hợp sai phạm từ đâu sẽ kiểm tra và xử lý đến đó”, ông Báo nói.



NHỮNG SỰ KIỆN NỔI BẬT

Cựu quan chức Bộ Giáo dục nói về hình phạt "tàn khốc" ở ĐHCN TP.HCM

Chuyện khó tin: “Vở luyện tập Tiếng Việt 1” sai chính tả nghiêm trọng

Đắng lòng nhà trọ ổ chuột sinh viên (P7)

Nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo bị... “lợi dụng”

Hotgirl Thu Hà làm "tan chảy" trái tim các chàng trai

Chùm ảnh: Đắng lòng, nhà trọ ổ chuột sinh viên (P5)

ĐIỂM NÓNG

Tuyển sinh 2012

Thi tốt nghiệp THTP 2012

Hoa khôi các trường ĐH

Ngôi sao học đường

Đổi mới Giáo dục

Xem nhiều nhất trong tháng


K. Ngân (Tổng hợp)