Nữ sinh phải nhập viện cấp cứu sau khi thi xong môn Văn

26/06/2018 12:09
Trương Lê
(GDVN) - Sau khi làm xong bài thi môn Ngữ văn, Hà phải nhập viện cấp cứu vì vết thương rắn cắn trước đó hai tuần lại tái phát.

Cấp cứu ngay sau khi rời khỏi phòng thi

Trước kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia hai tuần, Hồ Thị Hà (sinh năm 1999, dân tộc Vân Kiều, trú thôn Khe Luồi, xã Mò Ó, huyện Đakrong, tỉnh Quảng Trị) bị rắn cắn trong lúc đi làm vườn.

Thí sinh Hồ Thị Hà phải nhập viện cấp cứu sau môn thi Ngữ văn.
Thí sinh Hồ Thị Hà phải nhập viện cấp cứu sau môn thi Ngữ văn.

Khi đó, gia đình Hà đưa nữ sinh này đến thầy lang tại địa phương để điều trị, sau đó vết thương cơ bản đã bình phục. Hà trở về nhà để tiếp tục ôn thi.

Ngày 25/6, khi bước vào môn thi đầu tiên của kỳ thi thì vết thương của Hà bỗng nhiên tái phát trở lại, sưng tấy và đau nhức. Trước tình huống này các giám thị phải bố trí Hà sang một phòng thi khác.

Vì bị rắn cắn tại bàn tay phải nên dù được bố trí tại một phòng riêng nhưng Hà không thể tiếp tục làm bài được.

Thí sinh khiếm thị từ chối tuyển thẳng để “tự viết ước mơ”

Nữ sinh này đành phải nhờ các giám thị chép bài sau khi đã đọc các câu hỏi và câu trả lời.

Kết thúc 2/3 thời gian làm bài, Hà nhanh chóng được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Đakrong để điều trị vết thương rắn cắn. 

Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán vết thương trên tay Hà có nguy cơ hoại tử nếu không được chữa trị kịp thời.

Tại thời điểm nhập viện, mu bàn tay của nữ sinh này bị sưng, tím và mưng mủ.

Đội ngũ bác sĩ tiến hành làm vệ sinh mu bàn tay phải, sát khuẩn, dẫn lưu để truyền mủ ra bên ngoài. Sau đó dùng kháng sinh để điều trị nọc độc rắn độc.

Đến trưa cùng ngày Hà được xuất viện để dự thi môn Toán. Vì vết thương chưa lành nên thí sinh này dùng tay trái để khoanh tròn câu trắc nghiệm.

Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018, toàn tỉnh Quảng Trị có 7.943 thí sinh đăng ký dự thi để xét tốt nghiệp và xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng trên cả nước.

Trong đó. 586 thí sinh tự do đã tốt nghiệp trung học phổ thông đăng ký dự thi để xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng.

Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh bố trí 24 điểm thi, với 341 phòng thi trải đều trên các huyện, thị xã, thành phố nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các thí sinh trong quá trình đi lại, nghỉ ngơi.

Thí sinh U60 hai lần đi dự thi trung học phổ thông quốc gia

Điểm thi số 32 thuộc cụm thi 33 tỉnh Thừa Thiên Huế nằm tại trường tiểu học Kim Đồng, huyện miền núi A Lưới. Tại đây có những thí sinh vô cùng đặc biệt.

Thí sinh Hồ Ngọc Tú (đội mũ bảo hiểm) lần thứ 2 dự thi trung học phổ thông quốc gia
Thí sinh Hồ Ngọc Tú (đội mũ bảo hiểm) lần thứ 2 dự thi trung học phổ thông quốc gia

Thí sinh Hồ Quang Đông (sinh năm 1964, trú huyện A Lưới) hiện đang là Bí thư chi bộ thôn Ca Cú 2 (xã Hồng Vân, huyện A Lưới), dù đã gần 60 tuổi nhưng đây là lần đầu tiên mà ông Đông dự thi kỳ thi trung học phổ thông quốc gia.

Nói về ngày thi đầu tiên, ông Đông khá tự tin về về môn Ngữ văn, ông cho biết làm được 70% bài thi.

Tuy nhiên đến môn Toán, thí sinh U60 này cho hay đề thi rất khó và chưa biết kết quả như thế nào.

Thầy giáo ở Cà Mau tử vong trước giờ đi coi thi quốc gia năm 2018

Cùng trang lứa với ông Đông, ông Hồ Ngọc Tú (trú huyện A Lưới) đã từng tham dự kỳ thi trung học phổ thông quốc gia 2017 nhưng không đậu.

Năm nay, ông Tú tiếp tục dự thi. Được biết, thí sinh này đang là Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Hồng Thái.

Điểm thi số 32 có 152 thí sinh dự thi, chủ yếu là là đồng bào dân tộc thiểu số, trong số đó nhiều thí sinh đã lớn tuổi.

Trương Lê