Nước mát, bánh mỳ, quạt nan làm ấm lòng sĩ tử

01/07/2014 13:23
Xuân Trung
(GDVN) - Sáng nay (1/7), các sĩ tử bắt đầu đổ về Hà Nội để chuẩn bị dự thi đợt thứ nhất, các bến tàu, xe cũng đông hơn thường lệ.

Tại bến xe phía Nam, ngay từ buổi sáng sớm lượt xe các tỉnh miền trung từ Nghệ An đổ ra một đông hơn ngày thường. Cho tới gần trưa, lượt sĩ tử bắt đầu đổ về bến xe này tăng lên. 

Như hàng năm, lực lượng thanh viên, sinh viên tình nguyện thành phố Hà Nội, sinh viên các tỉnh thành khu vực phía Bắc triển khai kế hoạch tiếp sức mùa thi. Tại bến xe phía Nam lực lượng này ra quân từ ngày 28/6, đã hướng dẫn, tìm chỗ ở cho nhiều lượt thí sinh.

Bên cạnh đó, người nhà và sĩ tử mỗi khi về Hà Nội dự thi, lực lượng xung kích này triển khai giúp đỡ, hướng dẫn chỗ ăn, ở cho sĩ tử. Tại các cửa ra vào bến xe sĩ tử và người nhà được chào đón nồng nhiệt, được uống nước mát, ăn bánh mỳ miễn phí do sinh viên tình nguyện cấp.

Từ Triệu Sơn, Thanh Hóa, hai mẹ con em Trương Thị Hằng (dự thi vào khoa Công nghệ sinh học, Trường ĐH Khoa học tự nhiên) khởi hành từ 5 giờ sáng, tới Hà Nội còn bỡ ngỡ, ngay lập tức em Hằng và mẹ được tiếp đón, hướng dẫn chu đáo cách tìm nhà, chỗ ăn ở trong thời gian dự thi. 

Cũng đến từ Thanh Hóa, ông Trịnh Tuấn Anh đến từ huyện Hoằng Hóa đưa con ra Hà Nội thi vào trường Đại học Công nghiệp Hà Nội cho biết, lần đầu ra Hà Nội rất bỡ ngỡ, ở nhà mặc dù đã lường trước khó khăn nhưng không ngờ ra đây gặp sinh viên tình nguyện  giúp đỡ nên nguôi đi phần nào. 

Chùm ảnh dưới đây ghi lại cảnh sĩ tử, người nhà về Hà Nội dự thi:

Còn 3 ngày nữa đợt I kỳ tuyển sinh đại học, cao đẳng sẽ bắt đầu, ngày hôm nay các sĩ tử cùng người nhà đã bắt đầu về các địa điểm thi.
Còn 3 ngày nữa đợt I kỳ tuyển sinh đại học, cao đẳng sẽ bắt đầu, ngày hôm nay các sĩ tử cùng người nhà đã bắt đầu về các địa điểm thi.
Tại các bến xe Hà Nội, lực lượng sinh viên tình nguyện triển khai giúp đỡ sĩ tử, người nhà, góp phần nào xua đi nỗi lo. Trong ảnh là người nhà sĩ tử nhận bánh mỳ miễn phí tại Bến xe phía Nam.
Tại các bến xe Hà Nội, lực lượng sinh viên tình nguyện triển khai giúp đỡ sĩ tử, người nhà, góp phần nào xua đi nỗi lo. Trong ảnh là người nhà sĩ tử nhận bánh mỳ miễn phí tại Bến xe phía Nam.
Đi xa về Hà Nội, trong cơn khát các sĩ tử được tiếp đón chu đáo, được uống nước miễn phí.
Đi xa về Hà Nội, trong cơn khát các sĩ tử được tiếp đón chu đáo, được uống nước miễn phí. 
Những cốc nước mát như thế này sẽ làm sĩ tử xua tan mệt mỏi, thêm vững tin trong thời gian ở Hà Nội dự thi.
Những cốc nước mát như thế này sẽ làm sĩ tử xua tan mệt mỏi, thêm vững tin trong thời gian ở Hà Nội dự thi.
Bên cạnh đó, lực lượng tiếp sức tìm nhà trọ miễn phí giúp thí sinh có được nơi ở chu đáo trong thời gian dự thi đại học.
Bên cạnh đó, lực lượng tiếp sức tìm nhà trọ miễn phí giúp thí sinh có được nơi ở chu đáo trong thời gian dự thi đại học.
Lực lượng sinh viên tình nguyện tỉnh Thái Bình tận tình giúp đỡ người nhà sĩ tử nơi tìm nhà trọ tại địa điểm thi.
Lực lượng sinh viên tình nguyện tỉnh Thái Bình tận tình giúp đỡ người nhà sĩ tử nơi tìm nhà trọ tại địa điểm thi.
Sinh viên tỉnh nguyện giúp sĩ tử về phương tiện đi lại, chỗ ở.
Sinh viên tỉnh nguyện giúp sĩ tử về phương tiện đi lại, chỗ ở.
Tại bến xe phía Nam nhiều chỗ ở miễn phí trong Chùa Bằng được thông báo cho sĩ tử.
Tại bến xe phía Nam nhiều chỗ ở miễn phí trong Chùa Bằng được thông báo cho sĩ tử.
Đưa con về Hà Nội dự thi, vị phụ huynh này rất vui khi được lực lượng thanh niên xung kích tiếp đón.
Đưa con về Hà Nội dự thi, vị phụ huynh này rất vui khi được lực lượng thanh niên xung kích tiếp đón.
Em Trương Thị Hằng, quê ở Triệu Sơn, Thanh Hóa dự thi vào Trường Đại học Khoa học tự nhiên đang xin tư vấn chỗ ở từ lực lượng sinh viên tình nguyện.
Em Trương Thị Hằng, quê ở Triệu Sơn, Thanh Hóa dự thi vào Trường Đại học Khoa học tự nhiên đang xin tư vấn chỗ ở từ lực lượng sinh viên tình nguyện. 
Bố con ông Bế Văn Thu, quê ở Thất Khê, Tràng Định, Lạng Sơn đang lắng nghe tư vấn tìm nhà trọ giá rẻ.
Bố con ông Bế Văn Thu, quê ở Thất Khê, Tràng Định, Lạng Sơn đang lắng nghe tư vấn tìm nhà trọ giá rẻ. 
Xuân Trung