Ra mắt chương trình “Đồng hành, hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam”

17/07/2014 13:39
Xuân Trung
(GDVN) - Sáng nay, TƯ Hội sinh viên Việt Nam, Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam – Báo Tiền phong phối hợp tổ chức lễ phát động chương trình này.

Mục tiêu của chương trình là nhằm đẩy mạnh hoạt động, tăng cường nguồn thu của Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam, tạo nhiều cơ hội cho thế hệ trẻ Việt Nam phát huy tài năng trí tuệ của mình, góp phần vào công cuộc xây dựng bảo vệ tổ quốc.

Nguyễn Thế Hoàn - chàng trai nhỏ tuổi nhất đoàn giành Huy chương Vàng Olympic Toán học quốc tế 2014 là được Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam trao học bổng đầu tiên.
Nguyễn Thế Hoàn - chàng trai nhỏ tuổi nhất đoàn giành Huy chương Vàng Olympic Toán học quốc tế 2014 là được Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam trao học bổng đầu tiên. 

Theo đó, Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam, Báo Tiền phong kết hợp với Công ty CP Devyt và Trung ương hội sinh viên Việt Nam tổ chức giới thiệu và phân phối sản phẩm Sổ ghi chép theo tiêu chuẩn xuất khẩu đến với sinh viên Việt Nam. Trong đó, Công ty Devyt sẽ thực hiện trích quỹ 2.500 đồng/mỗi quyển sổ, Hội sinh viên Việt Nam tại trường 1.000 đồng/ mỗi sản phẩm được tiêu thụ.

Dự kiến, số tiền Quỹ nhận được năm 2014 là 500 triệu, năm 2015 là 750 triệu, năm 2016 sẽ đạt khoảng 1 tỷ đồng. Ban tổ chức kỳ vọng,  trong 5 năm tổng số tiền Quỹ là 10 tỷ đồng, với nguồn lực tài chính được bổ sung này Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam sẽ trao thêm nhiều học bổng, tiếp sức cho nhiều tài năng trẻ.

Xuân Trung