Sách in tới đâu có sách lậu tới đó

03/01/2012 06:00
Xuân Trung
(GDVN) - “Chúng ta đã có rất nhiều cố gắng, từ việc xây dựng các văn bản, công tác tuyên truyền cho tới thanh kiểm tra, xử phạt nhưng chưa đạt như mong muốn". 
Ông Vũ Ngọc Hoan, Phó Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả (Bộ VTTT-DL) cho biết. 
Theo ông Hoan, trong năm 2011, trước tình trạng in lậu sách tràn lan, các lực lượng thực thi như thanh tra, hải quan, quản lí thị trường thường xuyên kiểm tra, đã có rất nhiều cố gắng nhưng có nhiều lí do khiến việc ngăn chặn in lậu sách trong lĩnh vực xuất bản chưa được như mong muốn.
Ông Vũ Ngọc Hoan cho biết, với tình trạng in sách lậu tràn lan như hiện nay các NXB nhỏ cũng khó sống chứ chưa nói tới NXB lớn. Ảnh Xuân Trung
Ông Vũ Ngọc Hoan cho biết, với tình trạng in sách lậu tràn lan như hiện nay các NXB nhỏ cũng khó sống chứ chưa nói tới NXB lớn. Ảnh Xuân Trung
Ông Hoan cho rằng, vấn đề in lậu sách đã diễn ra lâu nay, các NXB rất sợ, làm sách không dám in nhiều, sách ra tới đâu in lậu tới đó. “Hành vi này là hành vi xâm phạm quyền tác giả nghiêm trọng. Ngay ở bộ Luật hình sự chỉ xử lí hành vi sao chép là ở mức độ tù, nhưng hành vi in lậu cũng chính là sao chép lậu,  với quy mô thương mại, do vậy cũng nên phải đưa vào luật”. 
Phó Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả cũng cho biết, nếu chúng ta không chống được in lậu sách thì ngành xuất bản không phát triển và đứng vững được. Tương lai ngành xuất bản có mục tiêu xây dựng các tập đoàn NXB, tuy nhiên việc in lậu, vi phạm quyền tác giả như hiện nay thì mục tiêu khó mà thực hiện được, ngay cả xây dựng các NXB nhỏ cũng khó sống. 
Tuyển tập truyện tranh với nội dung xoay quanh quyền tác giả và quyền liên quan, truyện được phát miễn phí. Ảnh Xuân Trung
Tuyển tập truyện tranh với nội dung xoay quanh quyền tác giả và quyền liên quan, truyện được phát miễn phí. Ảnh Xuân Trung
Để nâng cao nhận thức, Cục bản quyền tác giả phối hợp với NXB Phương Đông có xuất bản tuyển tập truyện tranh với nhan đề: Quyền tác giả, quyền liên quan. Theo ông Hoan, nội dung tập truyện tập trung ở việc xây dựng các hình tượng nhân vật và dùng hình ảnh để nói lên ý nghĩa của việc sử dụng quyền tác giả cho chính xác. Dùng kiến thức tranh ảnh để các em học sinh hiểu dần, nội dung truyện nhẹ nhàng. Đối tượng áp dụng là học sinh cấp 3 và được phát miễn phí tại các trường và trung tâm thông tin thư viện.
10 sự kiện, vấn đề tiêu biểu về bản quyền tác giả trong năm 2011: 
1. Nghị định số 85/2011/NÐ-CP chính thức có hiệu lực từ ngày 10-11-2011; 
2. Tăng cường các hoạt động bảo hộ quyền tác giả đối với chương trình máy tính.
3. Hoàn thành xuất bản bộ truyện tranh năm tập về bản quyền phát hành miễn phí cho học sinh từ lớp 3 trở lên.
4. Website Quyền tác giả Việt Nam được nâng cấp.
5. Các hoạt động hợp tác quốc tế về quyền tác giả, quyền liên quan diễn ra sâu rộng.
6. Tập huấn quốc tế về thực thi quản lý quyền tác giả và quyền liên quan của các tổ chức quản lý tập thể.
7. Tổ chức, bộ máy Cục Bản quyền tác giả từng bước được tăng cường, hoàn thiện.
8. Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam đạt mức thu hơn 40 tỷ đồng tiền sử dụng tác phẩm âm nhạc; 
9. Tình trạng vi phạm quyền tác giả trong lĩnh vực xuất bản vẫn diễn ra nghiêm trọng.
10. Việc vi phạm quyền tác giả trên internet và môi trường kỹ thuật số vẫn còn là thách thức.
Xuân Trung