Sinh viên chỉ đáp ứng 30% yêu cầu công việc

12/11/2012 15:59
Theo Tuổi trẻ
Với kiến thức được đào tạo trong nhà trường, kỹ năng làm việc của sinh viên tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh chỉ đáp ứng 30% yêu cầu công việc, 70% kỹ năng làm việc do doanh nghiệp đào tạo lại.

Ảnh minh họa. (Nguồn Internet)
Ảnh minh họa. (Nguồn Internet)

HỘP THƯ TỐ CÁO TIÊU CỰC GIÁO DỤC

Đó là tỉ lệ được đưa ra tại tọa đàm về việc làm sinh viên ngành quản trị kinh doanh do Trường CĐ Tài chính hải quan tổ chức sáng 11-11. Ý kiến từ các nhà tuyển dụng dẫn ra nhiều điểm yếu của sinh viên mới ra trường: chưa biết chuyển hóa, vận dụng kiến thức đã học vào công việc, kỹ năng quan hệ giao tiếp và nắm bắt thông tin chưa tốt, chưa tự tin trình bày ý kiến của mình...
Buổi tọa đàm cũng nêu thực trạng số doanh nghiệp ngưng hoạt động, lao động bị sa thải và nguy cơ thất nghiệp trong lĩnh vực kinh tế, ngân hàng đang rất lớn. Sinh viên ngày càng khó xin việc nếu không giỏi các kỹ năng phù hợp với doanh nghiệp.

NHỮNG SỰ KIỆN NỔI BẬT

Nam sinh đạp xe hơn 300km đi thi có thể đã mắc bệnh tâm thần từ trước

Chùm ảnh: Trường em ở lưng chừng núi 

Chỉ học 2 giờ mỗi ngày, vẫn trở thành thủ khoa đại học

Tâm sự xúc động của sinh viên cả đời học cho bố mẹ

Nam sinh đạp xe hơn 300km đi thi có thể đã mắc bệnh tâm thần từ trước

Vĩnh Phúc từ chối SV tốt nghiệp ĐH Hùng Vương và Tây Bắc

ĐIỂM NÓNG

Tuyển sinh 2012

Thi tốt nghiệp THTP 2012

Hoa khôi các trường ĐH

Ngôi sao học đường

Đổi mới Giáo dục

Xem nhiều nhất trong tháng

Theo Tuổi trẻ