TP.HCM: ĐH Ngoại thương có tỷ lệ dự thi thấp nhất

05/07/2012 14:29
Lê Huyền
(GDVN) - Đây là một bất ngờ với ĐH Ngoại thương, trong khi đó Đại học cảnh sát có tỷ lệ dự thi cao nhất.

Cụ thể, đại học Ngoại thương cơ sở II tại TP.HCM có số thí sinh dự thi so với số lượng thí sinh nạp hồ sơ thấp nhất, chỉ đạt tỉ lệ 61%. Một số trường có số thí sinh dự thi cao như: Đại học cảnh sát đứng đầu với 95,31%. ĐH Quy Nhơn 89,20%, ĐH Gài Gòn 86, 22%, ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM là 86,18%, ĐH KHXH & NV là 85,40, Học viện Hành chính 85%, ĐH Nông lâm 85%.

Năm nay, tỷ lệ thi vào ĐH Ngoại thương TPHCM giảm mạnh (Ảnh: Lê Huyền)
Năm nay, tỷ lệ thi vào ĐH Ngoại thương TPHCM giảm mạnh (Ảnh: Lê Huyền)

Xem đáp án môn Vật lí - Xem đáp án môn Toán - Xem đáp án môn Hóa - Xem đáp án môn Ngoại ngữ Khối A1
CHÙM ẢNH: ĐỎ MẮT CHỜ CON THI ĐẠI HỌC
CHÙM ẢNH: SĨ TỬ ĐỘI NẮNG ĐỘI MƯA RỜI THỦ ĐÔ

Trong đợt thi thứ nhất cả nước có 869.233 thí sinh đăng kí dự thi trong đó số thí sinh dự thi buổi sáng đầu tiên là 662.096 thí sinh, buổi thi thứ 2 là 660.553 thí sinh và buổi thi cuối cùng là 658.791 thí sinh, các trường hợp bỏ thi xảy ra ít…

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng khẳng định, đề thi nằm trong chương trình phổ thông lớp 12, không diễn ra sai sót và có tính phân loại thí sinh cao. Việc đề Toán xuất hiện trên mạng ở thời điểm 9h38 phút trong buổi thi đầu tiên không được xem  là lộ đề thi.

Theo Bộ đề thi xuất hiện trên mạng facebook không nằm trong ba trường hợp sau: Sai sót ở cục khảo chế chất lượng, các trung tâm in sao hoặc các trường tổ chức thi.

Một điều khác biệt nữa là năm nay đề thi được giao cho các trường dưới dạng giấy (các năm trước giao dưới dạng đĩa rồi mới giải mã) nên sai sót về kĩ thuật là không có.

Đợt 2 của kỳ thi ĐH, CĐ năm nay sẽ diễn ra trong hai ngày mồng 9 và 10/7, ngày 8 các  thí sinh dự thi các khối còn lại sẽ làm thủ tục dự thi.

Lê Huyền