Thành phố Hồ Chí Minh công bố ngày thi tuyển sinh lớp 10

19/03/2018 17:49
Phương Linh
(GDVN) - Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của Thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra trong 2 ngày, 2 và 3/6/2018.

Ngay sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố chính thức lịch thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã họp, thống nhất lịch thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2018.

Theo đó, kỳ thi sẽ diễn ra trong 2 ngày, 2 và 3/6/2018, với 3 môn thi bắt buộc là Toán, Ngữ Văn và tiếng Anh.

Để được xét tuyển sinh vào lớp 10, học sinh phải dự đủ cả 3 bài thi, và không có bài thi môn nào bị điểm 0.

Điểm xét tuyển sẽ là tổng điểm thi của 3 môn thi, trong đó môn Toán, Ngữ Văn được nhân hệ số 2, Ngoại ngữ hệ số 1, cùng với các điểm cộng khuyến khích, ưu tiên (nếu có).

Thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 các năm học trước của Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: P.L)
Thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 các năm học trước của Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: P.L)

Vào năm học tới, số lượng học sinh vào học lớp 10 dự kiến tăng gần 21.000 học sinh, trong đó chỉ tiêu học sinh vào học các trường công lập chỉ vào khoảng gần 79.000 học sinh.

Như vậy, dự kiến sẽ có khoảng hơn 26.000 học sinh trượt vào lớp 10 công lập, tức là các em sẽ phải vào học các trường tư thục, dân lập, giáo dục thường xuyên hay các trường trung học chuyên nghiệp.

Học sinh sẽ có 3 nguyện vọng để xét tuyển vào các trường trung học phổ thông công lập, 4 nguyện vọng để xét tuyển vào các trường và lớp chuyên.

Năm học tới, các trường như Nguyễn Hữu Cầu, Trung Phú và Củ Chi đều ngưng không nhận xét tuyển vào các lớp chuyên.

Toàn bộ các phương án tuyển sinh lớp 10 này sẽ được Sở Giáo dục và Đào tạo trình Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt, trước khi chính thức đưa vào thực hiện.

Phương Linh