Thanh tra trường ĐH Hà Tĩnh về việc tuyển dụng sai quy chế

06/01/2012 11:11
Theo VietNamNet
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Minh Kỳ cho biết, sẽ cho thanh tra lại kết quả tuyển dụng viên chức năm 2011 tại Trường Đại học Hà Tĩnh.
Trường ĐH Hà Tĩnh
Trường ĐH Hà Tĩnh
Theo ông Kỳ, sau khi tiếp nhận thông tin, hồ sơ sự việc, sẽ cho kiểm tra lại quy trình, kết quả tuyển dụng. Nếu đúng là có trường hợp bằng giỏi, điểm cao bị hội đồng tuyển dụng loại mà thay vào đó lấy người có điểm thấp hơn, bằng thấp hơn thì sẽ huỷ kết quả.

Ttrong lần tuyển dụng viên chức tại trường ĐH này xảy ra sự việc, ứng viên tên B. tốt nghiệp bằng giỏi, điểm cao đã bị loại ra khỏi danh sách những người được tuyển dụng. Thay vào đó, trường “lấy” ứng viên Th. có điểm thi thấp hơn và tốt nghiệp loại khá.

Thông tin từ Sở Nội vụ, trước khi quyết định cho ứng viên Th. đỗ, loại thí sinh B, Hiệu trưởng nhà trường đã gặp Giám đốc Sở Nội vụ để trình bày sự việc.

Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Trường ĐH Hà Tĩnh nói rằng, nếu xét theo quy chế thì đương nhiên người có điểm cao hơn, bằng tốt hơn sẽ trúng tuyển.

Còn ông Bùi Khắc Phước, Trưởng phòng quản lý công chức viên chức - Sở Nội vụ Hà Tĩnh thì nói, nếu xét theo quy chế thì kết quả tuyển dụng đó là sai.

“Việc thi hay xét tuyển cán bộ, viên chức bắt buộc phải làm theo quy chế và quy định của pháp luật, khi đề nghị lên UBND tỉnh phê duyệt, Trường ĐH Hà Tĩnh và Sở Nội vụ đã không báo cáo đầy đủ sự việc tuyển dụng ứng viên có điểm và bằng thấp hơn ứng viên khác với UBND tỉnh.”, ông Phước nói.

Có thể bạn quan tâm

Ngôi sao giảng đường

Cuộc thi Olympic tiếng Anh Hà Nội

Hiệu trưởng nghỉ hưu vẫn phải làm việc

Kinh nghiệm dạy con của các GS nổi tiếng

Thành công từ... trường đời

Bạo lực học đường

Sửa đoạn kết Tấm Cám

Bài văn xúc động về đồng tiền của trò Ams

Rơi nước mắt cuộc sống học sinh vùng cao

SV Ngoại thương: Lương 1.000 USD, không làm?

Các trường ĐH, CĐ Ngoài công lập ở miền Bắc

KTX tốt nhất Hà Nội

Theo VietNamNet