Thủ tướng giao Bộ Nội vụ sớm thống nhất với Bộ Giáo dục về biên chế giáo viên

02/10/2018 09:48
Đỗ Thơm
(GDVN) - Đây là nhấn mạnh của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong thông cáo báo chí phát đi sau phiên họp Chính phủ Thường kỳ tháng 9.

Ngày 1/10, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2018. 

Về biên chế giáo viên, Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần chung là phải thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 19 NQ-TƯ (Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập), rà soát, tổ chức, sắp xếp lại các điểm trường.

Ảnh minh họa: VTV
Ảnh minh họa: VTV

Điều chỉnh, sắp xếp biên chế phù hợp, kịp thời theo nguyên tắc không được để thiếu giáo viên, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, ảnh hưởng đến học tập của học sinh.  

Giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ sớm thống nhất với Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trình Thủ tướng Chính phủ phương án cụ thể để xử lý ngay, không kéo dài vấn đề biên chế giáo viên.

Về vấn đề sách giáo khoa, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo có báo cáo giải trình các vấn đề được dư luận, Đại biểu Quốc hội quan tâm.

Đỗ Thơm