Tin nóng: ĐH Y Dược TP.HCM chính thức hạ điểm chuẩn

17/08/2012 06:19
Hương Giang
(GDVN) - Tối qua (16/8), Trường ĐH Y Dược TP.HCM chính thức thông báo, điểm chuẩn trúng tuyển với ngành Bác sĩ đa khoa là 25,5 điểm.
Ông Lê Quan Nghiệm, Phó hiệu trưởng nhà trường cho báo Giáo dục Việt Nam biết, căn cứ chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, Hội đồng tuyển sinh Đại học Y Dược TP. HCM quyết định điểm chuẩn trúng tuyển ngành Bác sĩ đa khoa đối với đối tượng học sinh phổ thông, khu vực 3 là 25,5 điểm. 

Thông báo chính thức trên trang web của ĐH Y Dược TP.HCM về việc hạ điểm chuẩn ngành Bác sĩ đa khoa năm nay.
Thông báo chính thức trên trang web của ĐH Y Dược TP.HCM về việc hạ điểm chuẩn ngành Bác sĩ đa khoa năm nay.
Nhà trường xét tuyển nguyện vọng 2 đối với đối tượng học sinh phổ thông, khu vực 3 có tổng điểm thi đại học khối B từ 25,5 điểm trở lên. Chỉ tiêu xét tuyển NV2 là 37 chỉ tiêu. 
Thời gian nhận hồ sơ từ 21/8/2012 đến 31/8/2012, tại phòng Đào tạo – Đại học Y dược TP.HCM, 217 Hồng Bàng, quận 5,  TP.HCM.
Được biết, quyết định hạ điểm chuẩn này dựa trên cuộc làm việc giữa Bộ GD&ĐT và ĐH Y Dược TP.HCM. Theo đó, Bộ yêu cầu trường phải thực hiện đúng quy chế tuyển sinh, thông báo chỉ tiêu 600 thì phải tuyển đủ. 200 chỉ tiêu dành để đào tạo theo địa chỉ vùng Tây Nam bộ là chỉ tiêu riêng, không nằm trong chỉ tiêu tuyển sinh ĐH chính quy 2012 trường đã đăng ký với Bộ.
Trước đó, chiều ngày 13/8, hàng chục phụ huynh đã tụ tập ở cổng Trường ĐH Y dược TP.HCM để yêu cầu nhà trường giải thích về thông tin tuyển sinh chưa rõ ràng nên nhiều thí sinh đạt 26 điểm vẫn trượt ngành Bác sĩ đa khoa.
Hương Giang