Tri ân nhà giáo hay bưu điện trục lợi?

03/11/2011 08:01
Theo Dân Việt
Những ngày qua, giáo viên ở Sóc Trăng nhận được thông báo của Sở và Bưu điện tỉnh về việc tổ chức cuộc thi tìm hiểu về Ngày nhà giáo Việt Nam.
Đối tượng là tất cả các học sinh trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Cơ cấu giải thưởng cho cả cuộc thi gồm tập thể và cá nhân với tổng số tiền là 14,8 triệu đồng.

Một giáo viên ở TP. Sóc Trăng phân tích: Tất cả học sinh ở tỉnh Sóc Trăng (khoảng 200.000 học sinh) đều tham gia cuộc thi, chỉ tính mỗi em gửi một bài thì đã có khoảng 200.000 bài dự thi, tức là có khoảng 200.000 chiếc phong bì và chừng đó con tem của Bưu điện được các em mua.

Mỗi phong bì 500 đồng, mỗi con tem 2.500 đồng, tính ra ngành Bưu điện sẽ thu hơn 500 triệu đồng. Trong khi đó, chi phí giải thưởng chỉ hết 14,8 triệu đồng. Như vậy, việc tổ chức cuộc thi này góp phần cho Bưu điện... có doanh thu chứ không phải là tri ân các nhà giáo.
Theo Dân Việt