Trích ngang lí lịch các tân giáo sư, phó giáo sư ngành y năm 2016

13/10/2016 07:25
Linh Hương
(GDVN) - Trong đợt xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2016, ngành Y học có số lượng nhà giáo, bác sĩ được công nhận nhiều nhất.

Trong tổng số 65 người được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, ngành y có 7 người. Và có 114/638 người thuộc ngành y được công nhận đạt chuẩn chức danh phó giáo sư.

Đặc biệt, trong số những người được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư, có một số là bác sĩ đang nắm giữ những vị trí lãnh đạo, trưởng phó khoa tại các bệnh viện lớn trong nước.

Đó là bác sĩ Trần Thị Thanh Hóa (sinh năm 1964), Phó Giám đốc Bệnh viện Nội tiết Trung ương. 

Bác sĩ Đặng Hồng Hoa (sinh năm 1964), hiện giữ chức Trưởng khoa Cơ - Xương - Khớp, Bệnh viện E, Hà Nội. 

Bác sĩ Lê Ngọc Tuyến (sinh năm 1974), Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương. 

Trưởng khoa Xạ đầu cổ bệnh viện K, bác sĩ Ngô Thanh Tùng (sinh năm 1962).

Trong tổng số 65 người được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, ngành y có 7 người. (Ảnh minh họa: Báo Chính phủ)
Trong tổng số 65 người được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, ngành y có 7 người. (Ảnh minh họa: Báo Chính phủ)

Bệnh viện Bạch Mai có 4 bác sĩ được công nhận đạt chuẩn phó giáo sư.

Đó là Bác sĩ Mai Duy Tôn (sinh năm 1976), Khoa Cấp cứu; Bác sĩ Đào Hùng Hạnh, Phó trưởng khoa Khám bệnh theo yêu cầu; Bác sĩ Phạm Quốc Khánh (sinh năm 1958), Phó Viện trưởng viện Tim Mạch Quốc gia (Bệnh viện Bạch Mai); Bác sĩ Lương Tuấn Khanh, Giám đốc Trung tâm Phục hồi Chức năng.

Bệnh viện Chợ Rẫy có 4 bác sĩ được công nhận đạt chuẩn phó giáo sư đợt này. Đó là Trưởng khoa Ngoại tiết niệu - Bác sĩ Thái Minh Sâm (sinh năm 1963); Bác sĩ Lê Văn Phước (sinh năm 1963), Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh; Bác sĩ Vũ Hữu Vĩnh (sinh năm 1962), Trưởng khoa Ngoại Lồng ngực; Trưởng khoa Hồi sức Ngoại thần kinh là bác sĩ Trần Quang Vinh (sinh năm 1960).

Bác sĩ Nguyễn Mạnh Khánh (sinh năm 1975), Phó viện trưởng viện chấn thương chỉnh hình, Trưởng khoa Chấn thương Chỉnh hình I và Bác sỹ Nguyễn Đức Chính, Trưởng khoa phẫu thuật Nhiễm khuẩn là các bác sĩ của Bệnh viện Việt Đức được công nhận đạt chuẩn phó giáo sư năm 2016.

Bác sĩ Lê Hoàng (sinh năm 1968), Phó Giám Đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương; Bác sĩ Nguyễn Tá Đông (sinh năm 1968), phó khoa Nội tim mạch, bệnh viện Trung ương Huế; Bác sĩ Tạ Thị Tuyết Mai (sinh năm 1965), Trưởng khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Nhân dân Gia Định... cũng là những người được công nhận đạt phó giáo sư đợt này.

Linh Hương