Trường Ngô Quyền giao lưu với giáo sư Nhật Bản

14/03/2019 07:00
Phan Tuyết
(GDVN) - Học sinh tâm đắc nhất nội dung Giáo sư trao đổi về định hướng nghề nghiệp, đặc biệt với học sinh lớp 12 trong giai đoạn chọn nghề nghiệp cho tương lại.

Ngày 13/3, hơn 500 học sinh khối 11 và 12 trường Ngô Quyền huyện đảo Phú Quý tỉnh Bình Thuận có buổi giao lưu với Giáo sư Kim Doo Chul - Giảng viên Đại học Okayama, Nhật Bản (thông qua phiên dịch).

Giáo sư Kim Doo Chul Giảng viên Đại học Okayama, Nhật Bản giao lưu với học sinh huyện đảo Phú Quý (Ảnh nhà trường cung cấp).
Giáo sư Kim Doo Chul Giảng viên Đại học Okayama, Nhật Bản giao lưu với học sinh huyện đảo Phú Quý (Ảnh nhà trường cung cấp).

Trong buổi giao lưu, Giáo sư Kim Doo Chul đã nói về quá trình học tập và làm việc của mình, biết chấp nhận và vượt qua những thất bại để nắm bắt cơ hội trong cuộc sống.

Bên cạnh đó, Giáo sư cũng cho học sinh biết sự khác biệt giữa học sinh Nhật Bản với học sinh Việt Nam.

Đồng thời, Giáo sư nói chuyện về tiềm năng du lịch đảo Phú Quý trong tương lai, giải đáp nhiều câu hỏi của học sinh về việc tìm hiểu thông tin du học Nhật.

Thầy Nguyễn Hải Thọ, Hiệu trưởng nhà trường cho biết:

"Hiện Giáo sư Kim Doo Chul đang giảng dạy tại Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh và Đại học khoa học xã hội và nhân văn.

Hơn 500 học sinh khối 11 và 12 trong buổi giao lưu với Giáo sư Kim Doo Chul (Ảnh nhà trường cung cấp).
Hơn 500 học sinh khối 11 và 12 trong buổi giao lưu với Giáo sư Kim Doo Chul (Ảnh nhà trường cung cấp).

Nhân chuyến đi du lịch ngoài đảo Phú Quý nên nhà trường đã mời Giáo sư về trường để nói chuyện với học sinh”.

Buổi giao lưu diễn ra vô cùng hào hứng.

Học sinh tâm đắc nhất nội dung Giáo sư trao đổi về định hướng nghề nghiệp cho lớp trẻ đặc biệt với học sinh lớp 12 trong giai đoạn chuẩn bị chọn nghề nghiệp cho tương lai.

Phan Tuyết