Tỷ lệ chọi lớp 10 chuyên ở Trường trung học thực hành là 1/12

27/05/2018 07:29
Phương Linh
(GDVN) - Điều đó có nghĩa là trong 12 bạn học sinh dự thi vào lớp 10 chuyên của trường, thì chỉ có 1 bạn được trúng tuyển.

Ngày 26/5, Ban Giám hiệu Trường trung học thực hành – Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, mùa tuyển sinh năm học 2018 – 2019 sắp tới, trường chỉ tuyển có 3 lớp 10 chuyên Toán, Văn và Anh, tổng cộng là 105 chỉ tiêu.

Tuy nhiên, tổng số học sinh đăng ký dự thi vào trường lên đến 1.277 hồ sơ, điều đó có nghĩa là tỷ lệ chọi của trường là 1/12 (12 bạn dự thi thì chỉ có 1 bạn trúng tuyển).

Đây là trường chuyên cho tới nay được ghi nhận là có tỷ lệ chọi cao nhất Thành phố Hồ Chí Minh, trên cả Trường trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong.

Một lễ sơ kết học kỳ 1 của Trường trung học thực hành, Đại học Sư phạm thành phố (ảnh: website trường)
Một lễ sơ kết học kỳ 1 của Trường trung học thực hành, Đại học Sư phạm thành phố (ảnh: website trường)

Lịch thi vào lớp 10 chuyên của trường năm nay sẽ diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 5 đến 6/6/2018, với 3 môn thi là Toán, Văn và Anh. Môn thi cuối cùng là môn thi chuyên, thi vào chiều ngày 6/6.

Điểm xét tuyển là tổng số điểm của các môn thi cơ bản, điểm thi môn chuyên (có tính hệ số).

Muốn trúng tuyển, thí sinh phải dự thi đầy đủ các bài thi theo đúng quy định, không có điểm môn nào dưới 2 điểm, không vi phạm quy chế.

Trường sẽ xét tuyển theo thứ tự từ cao xuống thấp, cho đến khi đã đủ chỉ tiêu được giao.

Đã từ nhiều năm nay, học sinh của Trường trung học thực hành đều được xét tuyển thẳng vào các trường đại học trên cả nước.

Phương Linh