Việt Nam giành 6 huy chương bạc tại Olympic Tin học châu Á

19/05/2014 06:34
Thu Ngà
(GDVN)- Đây là thông tin từ Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD&ĐT) về cuộc thi Olympic Tin học Châu Á năm 2014 ngày 18/5 vừa qua.

Trong khuôn khổ cuộc thi này, theo cách xếp hạng huy chương (không chính thức), Việt Nam đứng ở vị trí thứ 7 toàn đoàn trong tổng số 29 nước tham gia.

Trước đó, ngày 04/05/2014, đội tuyển quốc gia Việt Nam gồm 15 học sinh đã có cuộc thi trực tuyến tại Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội trong khuôn khổ Olympic Tin học châu Á năm 2014 được tổ chức trực tuyến với 29 nước tham gia; Kazakhstan là nước đăng cai.

Việt Nam giành 6 huy chương bạc tại Olympic Tin học châu Á  ảnh 1

Các học sinh trong đoàn thi Olympic Tin học quốc tế của Việt Nam trở về sân bay Nội Bài sáng 1/10/2012 với thành tích 3 HCB, 1 HCĐ

Theo đó, cả 6/6 thí sinh được tham gia xét giải theo quy định của Ban Tổ chức Olympic đều đoạt Huy chương Bạc. Cụ thể:

Em Đỗ Xuân Việt, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Đại học Khoa học Tự  nhiên, ĐHQG Hà Nội: Huy chương Bạc; Em Đỗ Ngọc Khánh, học sinh lớp 11, Trường Trung học phổ thông chuyên Đại học Khoa học Tự  nhiên, ĐHQG Hà Nội: Huy chương Bạc; Em Nguyễn Việt Dũng, học sinh lớp 11, Trường Trung học phổ thông chuyên Đại học Khoa học Tự  nhiên, ĐHQG Hà Nội: Huy chương Bạc. 

Tiếp đến là các em Nguyễn Phan Quang Minh, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Trãi, tỉnh Hải Dương: Huy chương Bạc; Em Ngô Hoàng Anh Phúc, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Đại học Khoa học Tự  nhiên, ĐHQG Hà Nội: Huy chương Bạc; Em Trần Trọng Đạt, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội – Amsterdam: Huy chương Bạc.

Thu Ngà