Ấn Độ chế tạo hệ thống phòng thủ chống bom bẩn

03/01/2012 16:36
Theo DVT.vn
Các nhà khoa học quốc phòng Ấn Độ đã xây dựng hệ thống phòng thủ chống bom bẩn, trong trường hợp xảy ra một cuộc chiến tranh hạt nhân.
Các nhà khoa học quốc phòng Ấn Độ đã xây dựng hệ thống phòng thủ chống bom bẩn, trong trường hợp xảy ra một cuộc chiến tranh hạt nhân.
Theo nhật báo The Times, Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ (DRDO) đã chế tạo hệ thống phòng thủ chống bom bẩn trị giá 12 tỷ rupee (24 triệu USD).

Tờ báo cho biết hệ thống này sẽ bao gồm các thiết bị dò tìm, khử trùng, chống độc và cung cấp các biện pháp sơ cứu… trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công hạt nhân.
 
DRDO ước tính rằng các lực lượng quân sự và dân sự ở Ấn Độ sẽ cần phải được trang bị các phương tiện, thiết bị quốc phòng trị giá 100 tỷ rupee (2 tỷ USD) để bảo vệ trước cuộc chiến không cân xứng có thể xảy ra.

Trưởng bộ phận kiểm soát của DRDO, tiến sĩ W. Selvamurthy cho biết 80% các phương tiện quốc phòng này sẽ do các công ty quốc phòng nhà nước Ấn Độ và khoảng 60 công ty tư nhân sản xuất.
Theo DVT.vn