Ấn Độ chuẩn bị thử nghiệm động cơ siêu vượt âm

26/10/2012 10:40
Theo Đất Việt
DRDO cho biết, họ đang chuẩn bị cho chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của phương tiện bay siêu vượt âm.
Theo lời các quan chức của Tổ chức nghiên cứu và phát triển Quốc phòng Ấn Độ (DRDO), quốc gia này đang có kế hoạch tiến hành thử nghiệm chuyến bay đầu tiên của phương tiện bay trình diễn công nghệ siêu vượt âm (HSTDV) từ 12 đến 18 tháng tới.

Chương trình HSTDV nhằm thử nghiệm động cơ phản lực siêu vượt âm sử dụng nhiên liệu hydrocarbon, tự động dẫn đường và có khả năng đạt tới tốc độ Mach 6-7.

Tên lửa Brahamos của Ấn Độ
Tên lửa Brahamos của Ấn Độ

HSTDV sẽ mở đường cho các tên lửa hành trình siêu vượt âm và nền tảng có thể áp dụng cho nhiệm vụ khác như trinh sát với tốc độ rất cao.

Theo nguồn tin từ DRDO, những kiểm tra ban đầu với động cơ phản lực siêu vượt âm đã được hoàn thành và hệ thống đẩy này đã được tích hợp trên phương tiện bay.

Khoảng 10 cuộc thử nghiệm đã được hoàn tất dù nhóm phát triển chưa đảm bảo duy trì nhiên liệu cháy trong 20 giây, là khoảng thời gian hoạt động cần thiết cho các thử nghiệm của chuyến bay đầu tiên này.

IHS Jane cho biết, sự kiện quan trọng này sẽ “sớm” đạt được. Điều này mâu thuẫn với một số báo cáo trước đó tuyên bố rằng họ đã chạm tới đích 20 giây.

Phòng thí nghiệm nghiên cứu và phát triển quốc phòng (DRDL) của DRDO có trụ sở chính tại Hyderabad sẽ chịu trách nhiệm đối với giai đoạn hiện tại của chương trình này.

Theo Đất Việt