Ấn Độ có thể phải sử dụng MiG-21 ít nhất 10 năm nữa?

08/10/2013 14:40
Việt Dũng
(GDVN) - Do chậm trễ ký kết thỏa thuận cung ứng máy bay Rafale với Pháp và tự sản xuất máy bay Tejas, Ấn Độ có thểh pải sử dụng MiG-21 thêm 10 năm nữa.
Máy bay chiến đấu MiG-21 của Không quân Ấn Độ.
Máy bay chiến đấu MiG-21 của Không quân Ấn Độ.

Trang mạng tổ hợp công nghiệp quân sự Nga ngày 7 tháng 10 đưa tin, tờ “Thời báo Ấn Độ” cho biết, do chậm chạp trong việc đạt được thỏa thuận cung ứng máy bay chiến đấu Rafale với Pháp và sản xuất máy bay chiến đấu nội địa Tejas, Không quân Ấn Độ sẽ buộc phải tiếp tục sử dụng máy bay tiêm kích MiG-21, ít nhất trước năm 2025 không thể từ chối loại máy bay này.

Được biết, máy bay mà Không quân Ấn Độ nói đến là 110 máy bay tiêm kích MiG-21 Bis hoàn thành nâng cấp vào năm 2006. Trước đó từng có tin cho biết, Ấn Độ có kế hoạch hoàn toàn từ bỏ sử dụng loại máy bay chiến đấu này trước năm 2018-2019.

Căn cứ vào tính toán của Ấn Độ, đến năm 2022, Không quân Ấn Độ sẽ sở hữu 42 phi đội máy bay tiêm kích, so với 34 phi đội hiện nay, tăng thêm 8 phi đội. Máy bay chiến đấu Rafale nhập khẩu mới sẽ thay thế cho MiG-21. Nhưng, do thỏa thuận cung ứng có liên quan đến nay vẫn chưa được ký kết, Ấn Độ sẽ sử dụng máy bay chiến đấu Su-30MKI của Nga thay thế cho MiG-21.

Đến nay, Ấn Độ đã nhập khẩu hơn 170 chiếc trong số 272 chiếc Su-30MKI (gồm cả phiên bản được sản xuất theo giấy phép) của Nga. Đến năm 2017, Ấn Độ sẽ triển khai 14 phi đội Su-30MKI.

Tham mưu trưởng Không quân Ấn Độ Brown thừa nhận, thời gian chiếc máy bay chiến đấu Rafale đầu tiên xuất hiện trong Quân đội Ấn Độ sẽ không sớm hơn vào năm 2017.

Máy bay chiến đấu đa năng Su-30MKI của Không quân Ấn Độ
Máy bay chiến đấu đa năng Su-30MKI của Không quân Ấn Độ

Máy bay chiến đấu Rafale của công ty Dassault, Pháp đã thắng thầu trong cuộc đấu thầu máy bay chiến đấu của Không quân Ấn Độ vào tháng 1 năm 2012. Căn cứ vào điều kiện mời thầu, một nửa khoản tiền của hợp đồng mua sắm máy bay sẽ đầu tư vào dự án sản xuất lắp ráp máy bay tiêm kích ở Ấn Độ, khoảng 110 máy bay Rafale do Công ty TNHH hàng không Hindustan Ấn Độ chế tạo, chỉ có lô đầu tiên 18 chiếc Rafale do Công ty Dassault Pháp trực tiếp sản xuất, bàn giao cho Ấn Độ bằng hình thức thành phẩm. Kim ngạch giao dịch dự kiến ban đầu là 10 tỷ USD, nhưng đến nay có thể vượt 20 tỷ USD.

Tháng 4 năm 2013, Ấn Độ từng tổ chức hoạt động, chúc mừng máy bay tiêm kích MiG-21 đã phục vụ tròn 50 năm trong Quân đội Ấn Độ. Thỏa thuận có liên quan được ký kết vào năm 1962, một năm sau bắt đầu bàn giao. Năm 1967, Công ty TNHH Hindustan Ấn Độ đã bàn giao cho Không quân Ấn Độ chiếc máy bay MiG-21 tự lắp ráp đầu tiên tại Ấn Độ theo giấy phép của Liên Xô. Hiện nay, Không quân Ấn Độ vẫn có trên 260 máy bay tiêm kích MiG-21 các loại đang tiếp tục hoạt động.

Máy bay chiến đấu Rafale do Pháp sản xuất
Máy bay chiến đấu Rafale do Pháp sản xuất
Việt Dũng