Ấn Độ lại ký một hợp đồng “khủng” mua máy bay trực thăng

08/04/2012 13:04
My Thái (Theo Thời báo Hoàn Cầu)
(GDVN) - Quân đội Ấn Độ lại có kế hoạch mua 75 máy bay trực thăng chiến đấu đa năng cho lực lượng Hải quân nước này.
Sau một hợp đồng siêu lớn mua 126 máy bay chiến đấu Rafale của Pháp, quân đội Ấn Độ lại có kế hoạch mua 75 máy bay trực thăng chiến đấu đa năng cho lực lượng Hải quân nước này.
Theo dự đoán, giá trị của bản hợp đồng mới này vào khoảng 4 tỷ USD, đây sẽ trở thành hợp đồng mua trực thăng đa năng lớn nhất trên thế giới từ trước đến nay.
Trực thăng săn ngầm UH-3 Sea King của Hải quân Ấn Độ
Trực thăng săn ngầm UH-3 Sea King của Hải quân Ấn Độ

Thời báo Ấn Độ đưa tin, Hải quân Ấn Độ mới đây đã gửi một thông báo đến các hãng sản xuất máy bay trực thăng trên toàn thế giới.

 Đồng thời, yêu cầu mỗi hãng sản xuất cung cấp lại các thông tin về máy bay trực thăng hải quân để Bộ Quốc phòng Ấn Độ xem xét và đề xuất.
Ông Jim Gribbon, Phó chủ tịch khu vực châu Á của Công ty Lockheed Martin cho biết: “Hải quân Ấn Độ muốn nhiều hơn 75 máy bay trực thăng đa năng, đây sẽ trở thành dự án đấu thầu máy bay trực thăng lớn nhất thế giới”.
Theo kế hoạch, các máy bay trực thăng đa năng mới của Hải quân Ấn Độ sẽ được sử dụng cho nhiệu vụ chống tàu ngầm và phối hợp với các lực lượng đặc nhiệm của nước này.
My Thái (Theo Thời báo Hoàn Cầu)