Ấn Độ phát hiện nhiều lỗi nghiêm trọng trên tàu ngầm Chakra

28/12/2012 08:00
Theo QĐND
Hãng tin địa phương PTI đăng tải, hải quân Ấn Độ đã phát hiện ra nhiều lỗi nghiêm trọng trên tàu ngầm nguyên tử Chakra (tên Nga Nerpa) lớp Shuka-B.

Hãng tin địa phương PTI đăng tải, hải quân Ấn Độ đã phát hiện ra nhiều lỗi nghiêm trọng trên tàu ngầm nguyên tử Chakra (tên Nga Nerpa) lớp Shuka-B (Đồ án 971) đang nằm trong biên chế lực lượng này.

Tuy nhiên, lãnh đạo hải quân Ấn Độ không tiết lộ thông tin cụ thể, nhưng các bộ phận bị lỗi đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của tàu ngầm. Vì lý do này, Ấn Độ sẽ gửi Nerpa quay lại Nga để sửa chữa.

Tháng 4-/2012, hải quân Ấn Độ đã tiếp nhận tàu ngầm Chakra vào biên chế theo hợp đồng cho thuê từ Nga kéo dài 10 năm (ký tháng 11/2011). Nga đã chuyển giao tàu ngầm Chakra cho Ấn Độ ngày 23/1/2012.

INS Chakra
INS Chakra

Tàu ngầm “trị giá 900 triệu USD” trên của Ấn Độ có tổng lượng choán nước khi nổi là 8.140 tấn, khi lặn là 12.000 tấn và có thể hoạt động không giới hạn nhờ động cơ nguyên tử công suất 190MW và đạt tốc độ hải trình tối đa tới 30 hải lý/giờ. Dự trữ hành trình của Chakra đạt 70 ngày đêm.

Để giảm tiếng ồn phát ra khi hoạt động, toàn bộ thân tàu được phủ ngói cách âm và sơn phủ hấp thụ âm thanh… Khi hoạt động, độ ồn của tàu ngầm lớp Shuka giảm 4-4,5 lần so với tàu ngầm nguyên tử thuộc Đồ án 671RTM.

Hỏa lực tấn công của tàu ngầm Chakra là 4 ống phóng ngư lôi cỡ 650mm và 4 ống phóng cỡ 533mm với 40 cơ số đạn, gồm: ngư lôi, tên lửa diệt hạm phóng qua ống ngư lôi và thủy lôi.

Theo QĐND