Ấn Độ phê chuẩn xây dựng quân đội ứng phó với 34 sư đoàn quân của TQ

19/06/2013 08:09
Đông Bình
(GDVN) - Để đối phó với 34 sư đoàn của Quân đội Trung Quốc ở biên giới, Ấn Độ sẽ đẩy nhanh xây dựng đội quân ứng phó trên hai cánh tây và đông.
Máy bay vận tải chiến lược C-17 đầu tiên của Ấn Độ, mua của Mỹ
Máy bay vận tải chiến lược C-17 đầu tiên của Ấn Độ, mua của Mỹ

Ngày 16 tháng 6 , hãng tin Central News Agency (CNA) Đài Loan cho biết, kế hoạch xây dựng "đội quân tấn công Trung Quốc" mới của Ấn Độ vừa được Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Antony ký phê chuẩn, chờ Văn phòng Thủ tướng và Ủy ban an ninh nội các Ấn Độ chính thức phê chuẩn.

Báo Đài Loan cho rằng, sau khi kết thúc chuyến thăm chính thức lần đầu tiên tới Australia và Thái Lan, ngày 6 tháng 6, ông Antony đã ký phê chuẩn kế hoạch xây dựng "đội quân tấn công Trung Quốc".

Theo bài báo, kế hoạch 5 năm lần thứ 20 (2012-1017) của Ấn Độ này sẽ chi khoảng 11 tỷ USD, sẽ tuyển mới gần 90.000 binh sĩ và sĩ quan. Trong đó, theo truyền thông, đội quân miền núi nêu trên sẽ có khoảng 40.000 binh lính.

Trong đó, Lục quân sẽ xây dựng 2 sư đoàn bộ binh, 2 lữ đoàn thiết giáp ở Ladakh - biên giới đoạn phía tây và Sikkim - biên giới đoạn phía đông, so với bang Uttarakhand ở đoạn giữa, thì triển khai thêm một lữ đoàn bộ binh độc lập.

Được biết, Không quân Ấn Độ sẽ triển khai radar tầm thấp ở dọc "tuyến kiểm soát thực tế" biên giới Ấn-Trung, còn Hải quân thì thiết lập một số radar mới trên các hòn đảo, tăng cường tuyên binh sĩ hải quân.

Lực lượng thiết giáp Lục quân Ấn Độ tổ chức diễn tập
Lực lượng thiết giáp Lục quân Ấn Độ tổ chức diễn tập

Bài báo cho rằng, Ấn Độ phát hiện Trung Quốc đẩy nhanh xây dựng hạ tầng cơ sở ở Tây Tạng, đồng thời triển khai khoảng 34 sư đoàn (500.000 quân) ở dọc tuyến kiểm soát thực tế, tạo ra mối đe dọa rất lớn cho Ấn Độ.

Trong bối cảnh đó, quyết định xây dựng "đội quân tấn công Trung Quốc" đã được Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh phê chuẩn về nguyên tắc vào năm 2010.

Bài báo chỉ ra, dự kiến vào tháng 7 năm 2013, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Antony sẽ đến thăm Trung Quốc và có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn, hai bên sẽ trao đổi về thỏa thuận biên phòng mới, không để sự kiện "đối đầu lều vải" xảy ra ở Ladakh trước đó tái diễn.

Đông Bình