Ấn Độ sắp nhận tàu sân bay của Nga

18/01/2012 20:04
Theo Thanh niên
Sau tám năm chờ đợi, cuối năm nay, Hải quân Ấn Độ sẽ nhận được một chiếc tàu sân bay từ Nga, theo RIA Novosti ngày 17/1.

Sau tám năm chờ đợi, cuối năm nay, Hải quân Ấn Độ sẽ nhận được một chiếc tàu sân bay từ Nga, theo RIA Novosti ngày 17/1.

Một chiếc tàu sân bay của Nga - Ảnh: AFP
Một chiếc tàu sân bay của Nga - Ảnh: AFP

Tàu sân bay Nga được xây dựng từ thời Liên Xô có tên Đô đốc Gorshkov đang được tân trang và sẽ có chuyến đi thử nghiệm trên biển lần đầu tiên sau 20 năm vào tháng 5 tới.

RIA Novosti dẫn lời Phó giám đốc Nhà máy đóng tàu Sevmash Sergei Novosyolov cho biết, tàu Đô đốc Gorshkov, nay đã được đổi tên thành INS Vikramaditya, sẽ bàn giao cho Ấn Độ vào tháng 12.2012.

Bản hợp đồng mua chiếc tàu sân bay này được ký kết vào năm 2004 và thời hạn giao tàu là năm 2008.

Tuy nhiên việc bàn giao đã nhiều lần bị hoãn và chi phí cuối cùng mà phía Ấn Độ phải trả để có được con tàu đã tăng gấp đôi, từ 947 triệu USD lên 2,3 tỉ USD.

Theo Phó giám đốc Novosyolov, dự kiến con tàu nặng 45.000 tấn đã ngừng hoạt động từ năm 1992, sẽ được cho chạy thử nghiệm trên biển vào cuối tháng 5 tới.

Cũng theo ông Novosyolov, hiện tại 96 chuyên gia Ấn Độ trong số 1.401 người đang được đào tạo để vận hành con tàu.

Được biết, Nga là một trong những nước cung cấp thiết bị quân sự lớn nhất cho Ấn Độ. Vào cuối năm 2011, một chiếc tàu ngầm hạt nhân có tên Nerpa của Nga cũng đã được bàn giao cho Ấn Độ trong bản hợp đồng thuê kéo dài 10 năm.

Theo Thanh niên