Ấn Độ sẽ có tàu ngầm phi hạt nhân loại "Scorpene" vào năm 2014

02/04/2013 06:16
Theo VOR
(GDVN) - Năm 2014 Ấn Độ sẽ nhận chiếc tàu ngầm phi hạt nhân đầu tiên (NNS) "Scorpene" và 5 chiếc còn lại sẽ nhận trong vòng 5 năm tiếp theo, mỗi năm 1 chiếc.
Tàu ngầm Scorpene của Ấn Độ
Tàu ngầm Scorpene của Ấn Độ

Đó là tin đưa hôm thứ Hai của hãng thông tấn ITAR-TASS dẫn nguồn từ đại diện hãng đóng tàu Pháp DCNS.

Hãng DCNS hồi tháng Mười 2005 đã ký hợp đồng với Ấn Độ về việc sản xuất cấp phép công nghiệp quốc gia 6 chiếc tàu ngầm "Scorpene".

Tàu ngầm loại "Scorpene" được thiết kế dành cho chiến dịch độc lập chống tàu ngầm và tàu nổi trong khu vực giới hạn, tiến hành hoạt động chống tàu ngầm ở vùng ven bờ và vịnh biển, chiến đấu trên các tuyến đường hàng hải cũng như dành thực hiên những nhiệm vụ khác.

Tàu ngầm Tàu ngầm Scorpene của Malaysia
Tàu ngầm Tàu ngầm Scorpene của Malaysia

Hiện tại các tàu ngầm "Scorpene" do DCNS đóng đang phục vụ trong hàng ngũ hải quân của Chile và Malaysia.
Theo VOR