Ấn Độ sẽ loại bỏ dần chiến đấu cơ Mig-21 tới năm 2017

02/03/2012 15:21
Theo QĐND
Không quân Ấn Độ sẽ bắt đầu loại bỏ chiến đấu cơ Mig-21, tiếp nhận từ những năm 1960.

Không quân Ấn Độ sẽ bắt đầu loại bỏ chiến đấu cơ Mig-21, tiếp nhận từ những năm 1960. Trang tin địa phương The Hindu dẫn nguồn tin từ Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Arakaparmbil Kurian Antony, đăng tải, Mig-21 sẽ hoàn toàn bị loại bỏ khỏi biên chế không quân nước này vào năm 2017.

Mới đây, quốc gia Nam Á đã công bố thông tin về việc sẽ tiếp nhận các chiến đấu cơ hiện đại để thay thế Mig-21 không sớm hơn năm 2017.

Chiến đấu cơ đánh chặn điểm Mig-21 của không quân Ấn Độ
Chiến đấu cơ đánh chặn điểm Mig-21 của không quân Ấn Độ

“Việc loại bỏ Mig-21, dòng chiến đấu cơ đang chiến tới 40% tổng số lượng máy bay chiến đấu của không quân Ấn Độ, sẽ được bắt đầu từ năm 2014.

Chúng sẽ được thay thế bằng các máy bay thế hệ 5 thuộc chương trình FGFA và các chiến đấu cơ mới thuộc gói thầu MMRCA.

Nhờ đó, không quân Ấn Độ sẽ có một bộ mặt mới”, ông A.K. Antony xác nhận.

Mới đây, giới truyền thông Ấn Độ đã loan báo thông tin về khả năng không quân nước này chuẩn bị loại bỏ hoàn toàn dòng chiến đấu cơ Mig-21.

Để thế chỗ, không quân Ấn Độ sẽ cung cấp 125 chiến đấu cơ hiện đại mới.

Nguyên nhân của việc loại bỏ Mig-21 là do dòng máy bay chiến đấu này đã qua lỗi thời và tình trạng kỹ thuật kém.

Trong thời gian vừa qua, một loạt các vụ tại nạn hàng không quân sự Ấn Độ đều liên quan tới chiến đấu cơ Mig-21 cũ.

Theo con số thông kê của không quân Ấn Độ, trong năm 2011, lực lượng này đã mất 8 chiến đấu cơ, trong đó có 6 máy bay Mig-21.

Tính từ trước tới nay, Ấn Độ đã sơ hữu 946 máy bay Mig-21 và trong 45 năm phục vụ, quốc gia Nam Á này đã mất tới 476 chiến đấu cơ loại này.

Theo QĐND