Ấn Độ sẽ mua 145 lựu pháo M777 của Mỹ

13/05/2012 09:58
Theo Thanh Niên
Ngày 11/5, Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã thông qua đề xuất chi 660 triệu USD mua 145 lựu pháo M777 của Mỹ để đưa tới các khu vực miền núi giáp Trung Quốc.
Ngày 11/5, Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã thông qua đề xuất chi 660 triệu USD mua 145 lựu pháo M777 của Mỹ để đưa tới các khu vực miền núi giáp Trung Quốc. Đây sẽ là lựu pháo đầu tiên được đưa vào lục quân  Ấn Độ trong 27 năm qua, theo báo The Indian  Express. M777 là lựu pháo 155 m siêu nhẹ trên thê giới, dài 10,2 m, nặng 4.218 kg, giảm gần phân nửa so với M198 và có tầm bắn tối đa 40 km.
Lính Mỹ bắn lựu pháo M777 tại Afghanistan năm 2011 - Ảnh: Reuters
Lính Mỹ bắn lựu pháo M777 tại Afghanistan năm 2011 - Ảnh: Reuters
Với thiết kế cho cuộc chiến miền núi, có thể vận chuyển bằng máy bay, M777 đang được lục quân cùng thủy quân lục chiến Mỹ sử dụng và từng được đưa tới chiến trường ở Iraq, Afghanistan. Trước đó một ngày, Ủy ban An ninh của nội các Ấn Độ, do Thủ tướng Manmohan Singh đứng đầu cũng đã phê duyệt kế hoạch mua 75 máy bay huấn luyện Pilatus của Thụy Sĩ, với trị giá khoảng 560 triệu USD, theo Press Trust of India. Cách đây hai tháng, Viện nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (Thụy Điển) đã xếp Ấn Độ đứng đầu trong bảng xếp hạng các nước mua vũ khí hạng nặng nhiều nhất trên thế giới, chiếm 10% lượng vũ khí nhập khẩu toàn cầu trong giai đoạn 2007-2011, theo RIA-Novosti.
Theo Thanh Niên