Ảnh: Chiến hạm Mỹ thăm Hạm đội Thái Bình Dương Nga

21/09/2012 07:47
Trịnh Tuân (Nguồn: Livejouirnal)
(GDVN) - Khu trục hạm tên lửa USS Vandegrift (FFG-48) của Hải quân Mỹ đã chính thức cập cảng Vladivostok, căn cứ chính của Hạm đội Thái Bình Dương để thực hiện chuyến thăm 4 ngày tới Nga.
Khu trục hạm tên lửa USS Vandegrift của Hải quân Mỹ dưới sự chỉ huy của thuyền trưởng Joseph Dolakov hôm thứ Năm (20/9) đã chính thức cập cảng Vladivostok, căn cứ chính của Hạm đội Thái Bình Dương Nga.
Khu trục hạm tên lửa USS Vandegrift của Hải quân Mỹ dưới sự chỉ huy của thuyền trưởng Joseph Dolakov hôm thứ Năm (20/9) đã chính thức cập cảng Vladivostok, căn cứ chính của Hạm đội Thái Bình Dương Nga.
Giống như lần đón tiếp các vị khách Hàn Quốc, tuần dương hạm tên lửa Varyag của hạm đội Thái Bình Dương Nga dưới sự chỉ huy của thuyền trưởng Alexei Zhovtonozhko, đóng vai trò tàu chủ nhà để đón tiếp chiến hạm của Hải quân Hoa Kỳ.
Giống như lần đón tiếp các vị khách Hàn Quốc, tuần dương hạm tên lửa Varyag của hạm đội Thái Bình Dương Nga dưới sự chỉ huy của thuyền trưởng Alexei Zhovtonozhko, đóng vai trò tàu chủ nhà để đón tiếp chiến hạm của Hải quân Hoa Kỳ.
Các vị khách Hoa Kỳ đã được đón tiếp nồng nhiệt bằng bánh mì, muối và hoa ngay tại Vladivostok.
Các vị khách Hoa Kỳ đã được đón tiếp nồng nhiệt bằng bánh mì, muối và hoa ngay tại Vladivostok.
Đoàn đại biểu quân sự Hoa Kỳ trước tiên đã đến thăm thị trưởng Vladivostok. Ngày hôm nay, các thủy Mỹ đã đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm Vinh danh Hạm đội Thái Bình Dương.
Đoàn đại biểu quân sự Hoa Kỳ trước tiên đã đến thăm thị trưởng Vladivostok. Ngày hôm nay, các thủy Mỹ đã đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm Vinh danh Hạm đội Thái Bình Dương.
Thủy thủ đoàn của khu trục hạm USS Vandegrift sẽ chuyến có tham quan Vladivostok, thăm trung tâm trẻ em, gặp học sinh trung tâm phục hồi chức năng xã hội Cánh buồm hy vọng.
Thủy thủ đoàn của khu trục hạm USS Vandegrift sẽ chuyến có tham quan Vladivostok, thăm trung tâm trẻ em, gặp học sinh trung tâm phục hồi chức năng xã hội Cánh buồm hy vọng.
Thuyền trưởng khu trục hạm USS Vandegrift Joseph Dolakov đã cuộc gặp mặt thân mật với lãnh đạo Sở đào tạo chiến đấu của hạm đội Thái Bình Dương Nga, Đại tá Oleg Korolev.
Thuyền trưởng khu trục hạm USS Vandegrift Joseph Dolakov đã cuộc gặp mặt thân mật với lãnh đạo Sở đào tạo chiến đấu của hạm đội Thái Bình Dương Nga, Đại tá Oleg Korolev.
Trong bài phát biểu của mình, Oleg Korolev đã nhấn mạnh tầm quan trọng sự hợp tác giữa lực lượng hải quân Nga và Hoa Kỳ đặc biệt là các hoạt động quốc tế ở Vịnh Aden.
Trong bài phát biểu của mình, Oleg Korolev đã nhấn mạnh tầm quan trọng sự hợp tác giữa lực lượng hải quân Nga và Hoa Kỳ đặc biệt là các hoạt động quốc tế ở Vịnh Aden.
USS Vandegrift (FFG-48) là một khu trục hạm tên lửa lớp Oliver Hazard Perry được đặt tên theo tên của tướng Alexander A. Vandegrift, Tư lệnh thứ 18 Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ, do hãng đóng tàu Todd Pacific, Seattle thiết kế.
USS Vandegrift (FFG-48) là một khu trục hạm tên lửa lớp Oliver Hazard Perry được đặt tên theo tên của tướng Alexander A. Vandegrift, Tư lệnh thứ 18 Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ, do hãng đóng tàu Todd Pacific, Seattle thiết kế.
Tàu được khởi đóng vào tháng 10/1981, hạ thuỷ vào tháng 10/1982, được biên chế vào Hải quân Mỹ ngày 24/11/1984 và thực hiện cuộc hành trình đầu tiên trên biển vào ngày 5/01/1987.
Tàu được khởi đóng vào tháng 10/1981, hạ thuỷ vào tháng 10/1982, được biên chế vào Hải quân Mỹ ngày 24/11/1984 và thực hiện cuộc hành trình đầu tiên trên biển vào ngày 5/01/1987.
Trong suốt chuyến đi vòng quanh thế giới, nó đã đi qua 3 đại dương, 7 biển, và cập cảng 4 châu lục. Nhiệm vụ chính là hậu cần, bảo vệ, hộ tống các lực lượng quân sự. Tàu đã cập cảng ở nhiều nơi như Australia, Hong Kong, Thái Lan, Singapore, Bahrain, Philippines, Pháp...
Trong suốt chuyến đi vòng quanh thế giới, nó đã đi qua 3 đại dương, 7 biển, và cập cảng 4 châu lục. Nhiệm vụ chính là hậu cần, bảo vệ, hộ tống các lực lượng quân sự. Tàu đã cập cảng ở nhiều nơi như Australia, Hong Kong, Thái Lan, Singapore, Bahrain, Philippines, Pháp...
Vào ngày 19/11/2003, Khu trục hạm này cũng đã cập cảng Sài Gòn để thực hiện chuyến thăm 4 ngày tới Việt Nam.
Vào ngày 19/11/2003, Khu trục hạm này cũng đã cập cảng Sài Gòn để thực hiện chuyến thăm 4 ngày tới Việt Nam.
USS Vandegrift có lượng giãn nước 4.100 tấn, dài 138 m, mớn nước 14,32 m, tốc độ tối đa 30 hải lý/h. Thủy thủ đoàn gồm 15 sĩ quan và 186 lính.
USS Vandegrift có lượng giãn nước 4.100 tấn, dài 138 m, mớn nước 14,32 m, tốc độ tối đa 30 hải lý/h. Thủy thủ đoàn gồm 15 sĩ quan và 186 lính.
Khu trục hạm USS Vandegrift trang bị bệ phóng tên lửa dẫn đường Mk13, tên lửa chống hạm Harpoon, tên lửa phòng không Standard, súng bắn nhanh Mk75 76 mm và hệ thống vũ khí cận chiến Mk15. Ngoài ra, FFG-48 còn được trang bị 2 trực thăng SH-60 Sea Hawk cất hạ cánh ở sàn đáp phía sau.
Khu trục hạm USS Vandegrift trang bị bệ phóng tên lửa dẫn đường Mk13, tên lửa chống hạm Harpoon, tên lửa phòng không Standard, súng bắn nhanh Mk75 76 mm và hệ thống vũ khí cận chiến Mk15. Ngoài ra, FFG-48 còn được trang bị 2 trực thăng SH-60 Sea Hawk cất hạ cánh ở sàn đáp phía sau.
Hình ảnh chuyến thăm của khu trục hạm USS Vandegrift tới căn cứ chính của Hạm đội Thái Bình Dương Nga.
Hình ảnh chuyến thăm của khu trục hạm USS Vandegrift tới căn cứ chính của Hạm đội Thái Bình Dương Nga.
Hình ảnh chuyến thăm của khu trục hạm USS Vandegrift tới căn cứ chính của Hạm đội Thái Bình Dương Nga.
Hình ảnh chuyến thăm của khu trục hạm USS Vandegrift tới căn cứ chính của Hạm đội Thái Bình Dương Nga.
Hình ảnh chuyến thăm của khu trục hạm USS Vandegrift tới căn cứ chính của Hạm đội Thái Bình Dương Nga.
Hình ảnh chuyến thăm của khu trục hạm USS Vandegrift tới căn cứ chính của Hạm đội Thái Bình Dương Nga.
Hình ảnh chuyến thăm của khu trục hạm USS Vandegrift tới căn cứ chính của Hạm đội Thái Bình Dương Nga.
Hình ảnh chuyến thăm của khu trục hạm USS Vandegrift tới căn cứ chính của Hạm đội Thái Bình Dương Nga.
Hình ảnh chuyến thăm của khu trục hạm USS Vandegrift tới căn cứ chính của Hạm đội Thái Bình Dương Nga.
Hình ảnh chuyến thăm của khu trục hạm USS Vandegrift tới căn cứ chính của Hạm đội Thái Bình Dương Nga.
Hình ảnh chuyến thăm của khu trục hạm USS Vandegrift tới căn cứ chính của Hạm đội Thái Bình Dương Nga.
Hình ảnh chuyến thăm của khu trục hạm USS Vandegrift tới căn cứ chính của Hạm đội Thái Bình Dương Nga.
Hình ảnh chuyến thăm của khu trục hạm USS Vandegrift tới căn cứ chính của Hạm đội Thái Bình Dương Nga.
Hình ảnh chuyến thăm của khu trục hạm USS Vandegrift tới căn cứ chính của Hạm đội Thái Bình Dương Nga.
Hình ảnh chuyến thăm của khu trục hạm USS Vandegrift tới căn cứ chính của Hạm đội Thái Bình Dương Nga.
Hình ảnh chuyến thăm của khu trục hạm USS Vandegrift tới căn cứ chính của Hạm đội Thái Bình Dương Nga.
Hình ảnh chuyến thăm của khu trục hạm USS Vandegrift tới căn cứ chính của Hạm đội Thái Bình Dương Nga.
Hình ảnh chuyến thăm của khu trục hạm USS Vandegrift tới căn cứ chính của Hạm đội Thái Bình Dương Nga.
Hình ảnh chuyến thăm của khu trục hạm USS Vandegrift tới căn cứ chính của Hạm đội Thái Bình Dương Nga.
Hình ảnh chuyến thăm của khu trục hạm USS Vandegrift tới căn cứ chính của Hạm đội Thái Bình Dương Nga.
Hình ảnh chuyến thăm của khu trục hạm USS Vandegrift tới căn cứ chính của Hạm đội Thái Bình Dương Nga.
Hình ảnh chuyến thăm của khu trục hạm USS Vandegrift tới căn cứ chính của Hạm đội Thái Bình Dương Nga.
Hình ảnh chuyến thăm của khu trục hạm USS Vandegrift tới căn cứ chính của Hạm đội Thái Bình Dương Nga.
Hình ảnh chuyến thăm của khu trục hạm USS Vandegrift tới căn cứ chính của Hạm đội Thái Bình Dương Nga.
Hình ảnh chuyến thăm của khu trục hạm USS Vandegrift tới căn cứ chính của Hạm đội Thái Bình Dương Nga.
Hình ảnh chuyến thăm của khu trục hạm USS Vandegrift tới căn cứ chính của Hạm đội Thái Bình Dương Nga.
Hình ảnh chuyến thăm của khu trục hạm USS Vandegrift tới căn cứ chính của Hạm đội Thái Bình Dương Nga.
Hình ảnh chuyến thăm của khu trục hạm USS Vandegrift tới căn cứ chính của Hạm đội Thái Bình Dương Nga.
Trịnh Tuân (Nguồn: Livejouirnal)