Ảnh: Lính Mỹ uống huyết rắn hổ mang, dùng răng cắn cổ gà

21/02/2013 15:09
Nguyễn Hường (theo Reuters, Daily Mail)
(GDVN) - Khoảng 13.000 binh sĩ của 7 các nước đã tới Thái Lan tham gia cuộc huấn luyện quân sự thường niên Hổ mang vàng 2013 (Cobra Gold 2013).
 

Mục đích chính của Cobra Gold là huấn luyện các kỹ năng chiến đấu và sống sót trong rừng rậm. Trong số các bài huấn luyện, các binh sĩ sẽ được dạy cách tay không khống chế rắn hổ mang bành, dùng răng cắn cổ gà... và được trải nghiệm một phong tục địa phương - uống máu động vật. 

Một lính Mỹ được uống huyết rắn trong khuôn khổ cuộc tập trận ngày 20/2.
Một lính Mỹ được uống huyết rắn trong khuôn khổ cuộc tập trận ngày 20/2.
Lính Thủy quân lục chiến Mỹ cũng tham gia huấn luyện cùng với các binh sĩ Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia, Indonesia và Singapore.
Lính Thủy quân lục chiến Mỹ cũng tham gia huấn luyện cùng với các binh sĩ Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia, Indonesia và Singapore.
Cobra Gold 2013 sẽ kéo dài trong 11 ngày tại tỉnh Chon Buri, Thái Lan.
Cobra Gold 2013 sẽ kéo dài trong 11 ngày tại tỉnh Chon Buri, Thái Lan.
Lính Mỹ học cách tay không khống chế rắn hổ mang bành.
Lính Mỹ học cách tay không khống chế rắn hổ mang bành.
Một nữ binh sĩ Mỹ được "thưởng thức" huyết rắn.
Một nữ binh sĩ Mỹ được "thưởng thức" huyết rắn.
Tay không bắt rắn hổ mang bành là một trong những bài huấn luyện không thể thiếu trong chương trình huấn luyện tại Cobra Gold.
Tay không bắt rắn hổ mang bành là một trong những bài huấn luyện không thể thiếu trong chương trình huấn luyện tại Cobra Gold.
Một lính Mỹ ngậm đuôi con rắn hổ mang bành bị giết sau khóa huấn luyện bắt rắn.
Một lính Mỹ ngậm đuôi con rắn hổ mang bành bị giết sau khóa huấn luyện bắt rắn.
Một lính Mỹ thực hành cách giết một con gà bằng răng trong khuôn khổ cuộc tập trận Cobra Gold 2013 tại Thái Lan ngày 20/2.
Một lính Mỹ thực hành cách giết một con gà bằng răng trong khuôn khổ cuộc tập trận Cobra Gold 2013 tại Thái Lan ngày 20/2.
Ngoài tập luyện kỹ thuật sống sót trong rừng rậm, các binh sĩ còn tham gia diễn tập tấn công đổ bộ, cứu trợ nhân đạo, di tản khi xảy ra các sự cố lớn.
Ngoài tập luyện kỹ thuật sống sót trong rừng rậm, các binh sĩ còn tham gia diễn tập tấn công đổ bộ, cứu trợ nhân đạo, di tản khi xảy ra các sự cố lớn.
Một lính Mỹ dùng đuôi rắn hổ mang nhét vào mũi.
Một lính Mỹ dùng đuôi rắn hổ mang nhét vào mũi.
Nữ quân nhân Mỹ uống huyết rắn.
Nữ quân nhân Mỹ uống huyết rắn.
Nữ binh sĩ Mỹ lau miệng sau khi được uống huyết rắn.
Nữ binh sĩ Mỹ lau miệng sau khi được uống huyết rắn.
Tại một số nơi ở châu Á, huyết rắn được coi là một vị thuốc kích dục.
Tại một số nơi ở châu Á, huyết rắn được coi là một vị thuốc kích dục.
Một lính Mỹ khoe miệng đầy huyết rắn.
Một lính Mỹ khoe miệng đầy huyết rắn.
Lính Mỹ uống huyết rắn sau buổi huấn luyện.
Lính Mỹ uống huyết rắn sau buổi huấn luyện.
Uống máu rắn là một phong tục khá phổ biến tại Thái Lan.
Uống máu rắn là một phong tục khá phổ biến tại Thái Lan.
Nguyễn Hường (theo Reuters, Daily Mail)