Ảnh: Mi-8/17 tại Nhà máy sản xuất trực thăng Kazan

03/05/2012 06:07
Nguyễn Thảo (Theo bmpd)
(GDVN) - Nhà báo Bungari Alexander Mladenov mới đây đã công bố những bức ảnh mới nhất về trực thăng Mi-8/17 tại nhà máy sản xuất trực thăng Kazan.

Trong tour du lịch của mình hôm 27 tháng 4, nhà báo hàng không Bungari Alexander Mladenov đã đến thăm nhà máy sản xuất trực thăng Kazan và đã có được những bức ảnh đẹp về loại trực thăng nổi tiếng Mi-8/17.

Trực thăng Mi-8MT sản xuất cho Bộ quốc phòng Nga. Trong năm 2012, Không quân Nga dự kiến sẽ mua thêm 30 trực thăng loại này.
Trực thăng Mi-8MT sản xuất cho Bộ quốc phòng Nga. Trong năm 2012, Không quân Nga dự kiến sẽ mua thêm 30 trực thăng loại này.
Trực thăng Mi-17V-5 sản xuất cho Hoa Kỳ.
Trực thăng Mi-17V-5 sản xuất cho Hoa Kỳ.
Cách đây một năm, Nga - Mỹ thống nhất điều kiện hợp đồng cung cấp cho Afghanistan 21 máy bay trực thăng Mi-17 mới trị giá hơn 360 triệu đôla.
Cách đây một năm, Nga - Mỹ thống nhất điều kiện hợp đồng cung cấp cho Afghanistan 21 máy bay trực thăng Mi-17 mới trị giá hơn 360 triệu đôla.
Mi-17 thích hợp với các điều kiện của Afghanistan hơn bất kỳ loại trực thăng nào khác, hơn nữa, theo Tư lệnh Không quân Afghanistan, phi công Afghanistan quen sử dụng loại máy bay này.
Mi-17 thích hợp với các điều kiện của Afghanistan hơn bất kỳ loại trực thăng nào khác, hơn nữa, theo Tư lệnh Không quân Afghanistan, phi công Afghanistan quen sử dụng loại máy bay này.
Trực thăng Mi-17 cung cấp cho Không quân Afghanistan
Trực thăng Mi-17 cung cấp cho Không quân Afghanistan
Trực thăng Mi-17V-5 cho Không quân Ai Cập.
Trực thăng Mi-17V-5 cho Không quân Ai Cập.
Trực thăng Mi-17V-5 cho Không quân Ai Cập.
Trực thăng Mi-17V-5 cho Không quân Ai Cập.
Hai trực thăng Mi-17V-5 sản xuất cho Không quân Ấn Độ. Hợp đồng cung cấp 80 máy bay trực thăng trị giá 1,354 tỷ USD này đã được ký kết giữa Ấn Độ và Nga năm 2008. Trong nhiều năm qua, lực lượng Không quân Ấn Độ đã được sử dụng trực thăng Mil Mi-17 của Nga, là loại hoạt động trong điều kiện địa hình đồi núi gồ ghề ở các bang Ladakh, Arunachal Pradesh và Himachal Pradesh.
Hai trực thăng Mi-17V-5 sản xuất cho Không quân Ấn Độ. Hợp đồng cung cấp 80 máy bay trực thăng trị giá 1,354 tỷ USD này đã được ký kết giữa Ấn Độ và Nga năm 2008. Trong nhiều năm qua, lực lượng Không quân Ấn Độ đã được sử dụng trực thăng Mil Mi-17 của Nga, là loại hoạt động trong điều kiện địa hình đồi núi gồ ghề ở các bang Ladakh, Arunachal Pradesh và Himachal Pradesh.


Mi-8/17 là trực thăng vận tải đa năng hiện đang được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới.

Trực thăng Mi-17 là biến thể cải tiến từ mẫu Mi-8 do Mil Moscow thiết kế sản xuất. Cơ bản, Mi-17 dùng khung thân tương tự Mi-8 nhưng có mở rộng không gian để tăng tải trọng, dùng động cơ, cánh quạt và bộ hộp số của Mi-14.

Mi-17 là tên gọi khi xuất khẩu; còn ở trong nước, Nga gọi nó là Mi-8MT.

Mi-17 trang bị hai động cơ tuốc bin trục Klimov TV3-117M cho phép đạt tốc độ 250km/h, tầm bay 465km, trần bay 6.000m.

Nó có thể chở được 30 lính hoặc 4 tấn hàng hóa. Khi cần thiết, Mi-17 đáp ứng vai trò hỗ trợ hỏa lực mặt đất với việc mang 1.500kg vũ khí (bom, rocket) trên 6 giá treo bên ngoài.

Nguyễn Thảo (Theo bmpd)