Anh khởi động chương trình cắt giảm kho vũ khí hạt nhân

06/07/2011 03:10
(GDVN) – Bộ Quốc phòng Anh đã bắt tay khởi động chương trình cắt giảm kho vũ khí hạt nhân theo tiêu chuẩn Chiến lược an ninh quốc gia.

(GDVN) – Defence Talk ngày 4/7 đưa tin, Bộ Quốc phòng Anh đã bắt tay khởi động chương trình cắt giảm kho vũ khí hạt nhân theo tiêu chuẩn Chiến lược an ninh quốc gia đã thông qua vào tháng 10/2010.

alt
Anh bắt đầu triển khai chương trình cắt giảm kho vũ khí hạt nhân.

Theo lời tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Anh Liam Fox, trong khuôn khổ chương trình này, Anh sẽ cắt giảm các tên lửa và đầu đạn hạt nhân đã được triển khai cũng như số lượng đầu đạn hạt nhân đang có trong biên chế.

Chiến lược an ninh quốc gia của Anh thông qua vào tháng 10/2010 đã đề cập đến việc giảm số lượng đầu đạn hạt nhân triển khai trên các tàu ngầm chiến lược lớp Vanguard (Vanguard, Viktorios, Vigilantes và Vendzheans) từ 48 xuống còn 40 đơn vị.

Bên cạnh việc cắt giảm số đầu đạn hạt nhân, Anh cũng ấn định số tên lửa đạn đạo trên biển loại Trident D5 triển khai trên mỗi chiếc tàu ngầm loại này là 8 đơn vị thay vì 16 đơn vị như biên chế ban đầu.

Như vậy, theo quyết định mới nhất, số lượng đầu đạt hạt nhân biên chế trong lực lượng vũ trang Anh trong thời gian tới sẽ cắt giảm từ 160 đơn vị xuống còn 120 đơn vị.

Liên quan đến vấn đề này, Thứ trưởng Fox nhấn mạnh, hiện nay, đã có một chiếc tàu ngầm chiến lược của Hải quân Anh mang 40 đầu đạt hạt nhân đã được triển khai làm nhiệm vụ tác chiến thường xuyên.

Như vậy, tính tổng thể số đầu đạt hạt nhân bao gồm cả đầu đạt hạt nhân đang được niêm cất và bảo quản trong kho trong thời gian tới sẽ phải cắt giảm xuống còn 180 đơn vị cho tới giữa năm 2020.

{iarelatednews articleid='6615,6594,6478,1963,1013,6498,5826,2185,3174,5295,1116,968,2878,3818,4278,3167,5950,6057'}

Hữu Kỷ - Nhật Minh (Theo Lenta)