Anh sẽ đưa vào biên chế tên lửa chống tăng Brimstone mới

16/03/2012 11:01
Theo QĐND
Đến cuối năm 2013, Quân đội Anh sẽ đưa vào biên chế tên lửa chống tăng Brimstone mới do công ty MBDA của nước này chế tạo.
Đến cuối năm 2013, Quân đội Anh sẽ đưa vào biên chế tên lửa chống tăng Brimstone mới do công ty MBDA của nước này chế tạo.

Theo Flightglobal, tên lửa được cải tiến và mang tên Brimstone 2.
Được biết, so với thế hệ thứ nhất, Brimstone 2 vượt trội hơn hẳn về các thông số, như: được trang bị hệ thống tìm kiếm mục tiêu hiện đại hơn, cũng như động cơ và đầu đạn kích nổ ổn định hơn.

Tên lửa chống tăng siêu âm Brimstone
Tên lửa chống tăng siêu âm Brimstone
Theo thông tin của Flightglobal, tính đến thời điểm hiện nay, MBDA đã cung cấp cho Không quân Anh 500 tên lửa Brimstone thế hệ thứ nhất.

200 tên lửa trong số đó đã được lực lượng này sử dụng trong các cuộc chiến tại Afghanistan và Libya. Hiện Không quân Anh trang bị Brimstone cho máy bay tiêm kích-ném bom Tornado GR4.
Tên lửa chống tăng siêu âm Brimstone thế hệ thứ nhất dài 1,8 m, tổng trọng lượng 48,5 kg và có tầm hoạt động hơn 20km. Brimstone được đưa vào sử dụng từ năm 2008 và được đánh giá cao về tính chính xác và độ tin cậy. Ngoài quân đội Anh, MBDA còn cung cấp Brimstone cho Ả-rập Xê-út.
Theo QĐND