Australia chi mạnh mua 7 máy bay không người lái

06/09/2012 18:13
Theo Vietnamplus
Tập đoàn Truyền thông Australia (ABC) dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Australia cho biết nước này dự định đến năm 2019 sẽ mua 7 máy bay không người lái
Tập đoàn Truyền thông Australia (ABC) dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Australia cho biết nước này dự định đến năm 2019 sẽ mua 7 máy bay không người lái tuần tra trên biển (UAV) MQ-4C Triton có tổng trị giá từ 2-3 tỷ AUD.
 
Một loại máy bay không người lái của Mỹ
Một loại máy bay không người lái của Mỹ

Bộ Quốc phòng Australia dự kiến sẽ sử dụng các UAV để tuần tra lãnh hải và ngăn chặn các tàu chở người tị nạn.

MQ-4C Triton là phiên bản sửa đổi của loại máy bay do thám không người lái RQ-4 Global Hawk của Mỹ do hãng Northrop Grumman phát triển.
 
Sải cánh UAV đạt 39,9 mét, trọng lượng cất cánh tối đa là 14,62 tấn. Máy bay có thể mang 2,5 tấn trọng tải có ích, đạt tốc độ 613 km/h, vượt quãng đường hơn 15.000 km và có thể bay liên tục trong 28 tiếng.

Theo Vietnamplus