Australia và Ấn Độ tìm kiếm hợp tác công nghệ quốc phòng

26/09/2014 06:00
Việt Dũng
(GDVN) - Australia và Ấn Độ đang triển khai hợp tác về trang bị quốc phòng, sẽ tổ chức diễn tập liên hợp vào năm 2015, hai bên còn ký bản ghi nhớ hợp tác hạt nhân.
Thủ tướng Australia Tony Abbott thăm Ấn Độ vào đầu tháng 9 năm 2014
Thủ tướng Australia Tony Abbott thăm Ấn Độ vào đầu tháng 9 năm 2014

Trang mạng "Jane's Defense Weekly" đầu tháng 9 đưa tin, ngày 10 tháng 9, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Australia xác nhập với Tập đoàn tin tức Jane's (Jane's Information Group), Australia và Ấn Độ đang triển khai hợp tác về trang bị quốc phòng và hoạt động công nghiệp có liên quan, nhằm tăng cường quan hệ song phương.

Thủ tướng Australia Tony Abbott ngày 5 tháng 9 đã kết thúc chuyến thăm Ấn Độ trong 2 ngày. Trong thời gian chuyến thăm, hai nước đã thảo luận quan hệ trang bị quốc phòng và công nghiệp; đã ký kết một thỏa thuận hợp tác hạt nhân dân dụng nhằm bảo đảm lượng tiêu thụ uranium của Australia đối với Ấn Độ, đáp ứng nhu cầu năng lượng của Ấn Độ.

Cùng với quan hệ hợp tác quốc phòng hai nước không ngừng đi vào chiều sâu, hải quân hai nước sẽ tổ chức diễn tập thông thường, kế hoạch hoạt động diễn tập sớm nhất được tiến hành trước cuối năm 2015.

Tân Hoa xã cho biết, ngày 5 tháng 9, tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ, chính phủ Ấn Độ và Australia đã ký kết bản ghi nhớ về triển khai hợp tác công nghệ hạt nhân dân dụng, Australia đồng ý về nguyên tắc xuất khẩu cho Ấn Độ nhiên liệu uranium và công nghệ liên quan cần cho phát triển lò phản ứng hạt nhân.

Cũng trong tháng 9, sau cuộc hội đàm, Thủ tướng Australia Abbott và Thủ tướng Ấn Độ Modi đã ra tuyên bố chung, cho biết, hai nước Ấn Độ-Australia ký kết "Bản ghi nhớ sử dụng hòa bình năng lượng hạt nhân", nhằm thúc đẩy hợp tác lĩnh vực năng lượng hạt nhân hai nước.

Ấn Độ cam kết mục đích sử dụng năng lượng hạt nhân là thực hiện phát triển bền vững và bảo đảm an ninh năng lượng, Australia đồng ý cung ứng lâu dài nhiên liệu uranium và cung cấp hỗ trợ công nghệ khác cho Ấn Độ.

Thủ tướng Australia Abbott cho biết, hai nước Australia-Ấn Độ có rất nhiều điểm chung trên phương diện lợi ích thương mại và chiến lược, Australia sẵn sàng nâng quan hệ hai nước lên tầm cao mới.

Bắt đầu từ năm 2012, hai nước Ấn Độ-Australia đã tiến hành tham vấn về triển khai hợp tác năng lượng hạt nhân, nhưng do Ấn Độ từ chối ký kết Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân, Australia luôn có thái độ nghi ngờ về khả năng cung cấp nhiên liệu uranium cho Ấn Độ.

Việt Dũng