Bangladesh nhận 80 chiến xa lưỡng cư BTR-80 của Nga

28/11/2011 06:06
Trịnh Xuân Tuân (Theo arms-expo)
(GDVN) - Tuần báo Jane's Defence của Anh cho biết rằng Bangladesh sẽ nhận được 80 xe bọc thép (APC) BTR-80 của Nga.

Theo công bố, các hợp đồng để mua xe bọc thép của Nga đã được ký kết trước đó vào năm 2011. Theo đó, Bangladesh sẽ nhận được thêm 80 xe bọc thép BTR-80 của Nga do nhà máy chế tạo máy Arzamas ( AMZ) sản xuất.

Tổng tham mưu trưởng quân đội Bangladesh, thiếu tướng Abdul Matin cho biết: “Việc mua sắm xe thiết giáp mới là một phần trong kế hoạch hiện đại hóa quân đội của chúng tôi.”

Được biết, Bangladesh vào những năm 90 của thế kỷ trước đã mua khá nhiều xe bọc thép BTR-80 của Nga, ước tính số lượng lên đến hơn 200 chiếc. Đầu năm 2006 nhà máy AMZ đã hoàn thành việc giao 60 APC BTR-80 cho quân đội Bangladesh.

BTR - 80
BTR - 80
Vào đầu những năm 1980, Liên Xô bắt đầu nghiên cứu cải tiến các phương tiện chở quân bằng xe bọc thép nhằm tăng cường khả năng đổ bộ trên mọi địa hình. Năm 1986, mẫu xe BTR-80 bắt đầu được đưa vào sản xuất hàng loạt và trang bị cho quân đội Xô viết.

Đây là mẫu xe bọc thép chở quân được phát triển dựa trên cơ sở thiết kế của mẫu xe BTR-60 và BTR-70.

Xe bọc thép chở quân bánh hơi BTR-80 được thiết kế để hỗ trợ hỏa lực và vận chuyển lính chiến đấu được bảo vệ trong lớp giáp nhẹ tới trận địa. Xe có thể bố trí 10 chỗ ngồi cho kíp xe gồm trưởng xe, lái xe và pháo thủ cùng 7 lính chiến đấu thuộc phân đội bộ binh kèm xe.

BTR-80 là một chiến xa lưỡng cư có trọng lượng 13,6 tấn, động cơ Diesel công suất 260 mã lực. Tốc độ khi di chuyển trên mặt đất là 80 km/h và trên mặt nước là 9 km/h.

Vũ khí chủ yếu của BTR-80 là súng máy KPVT cỡ nòng 14,5 mm và súng máy cỡ nòng 7,62 mm. Các vũ khí này được lắp trên tháp có góc quay 360 độ và tầm bắn từ -4 độ đến 60 độ. Để có thể nhìn rõ mục tiêu ban đêm, BTR-80 được trang bị đèn pha OU-3GA2M. Trên tháp xe còn có súng phóng lựu 3D6.
Trịnh Xuân Tuân (Theo arms-expo)