Báo Nga: TQ nâng cấp tàu ngầm Type 094, khả năng tên lửa mạnh hơn

04/03/2015 14:20
Lê Cường
(GDVN) - Tàu ngầm Type 094 được cho là có lượng choán nước khi lặn là 11.000 tấn, có khả năng mang theo từ 12 đến 16 tên lửa đạn đạo.
Một báo cáo từ truyền thông Nga được báo chí Trung Quốc trích dẫn cho biết Hải quân của PLA đã bắt đầu nâng cấp các tàu ngầm năng lượng nguyên tử có khả năng mang tên lửa đạn đạo tấn công nhanh phiên bản Type 094.
Tàu ngầm Type 094 Trung Quốc
Tàu ngầm Type 094 Trung Quốc

Báo cáo được truyền thông Nga cho biết việc nâng cấp tàu ngầm Type 094 của Trung Quốc chủ yếu là cải thiện khả năng mang phóng các tên lửa đạn đạo tấn công.

Trước đó, Trung Quốc được cho là có kế hoạch đóng và biên chế tổng cộng 6 tàu ngầm hạt nhân Type 094 nhưng tình báo Mỹ cho biết PLA cuối cùng chỉ đóng mới 5 chiếc.

Tàu ngầm Type 094 được cho là có lượng choán nước khi lặn là 11.000 tấn, có khả năng mang theo từ 12 đến 16 tên lửa đạn đạo.

Thiết kế ban đầu của tàu ngầm Type 094 PLA chỉ có thể mang tối đa 12 tên lửa nhưng chỉ một vài năm trước đã xuất hiện các hình ảnh cho thấy 1 chiếc tàu ngầm Type 094 mang theo 16 quả tên lửa đạn đạo.

Từ căn cứ này mà báo cáo được truyền thông Nga đăng tải cho rằng các kỹ sư chế tạo máy của Trung Quốc đã nâng cấp tàu ngầm Type 094 lên để chúng có thể mang nhiều tên lửa tấn công hơn.

Theo báo Nga, tàu ngầm Type 094 nâng cấp vẫn được trang bị tên lửa xuyên lục địa JL-2 vốn được chế tạo dựa trên nền tảng của tên lửa phóng từ đất liền DF-31.

Tên lửa JL-2 có trọng lượng khoảng 42 tấn, đầu đạn có thể mang theo nặng từ 2 đến 2,5 tấn. Đây là loại tên lửa sử dụng động cơ phản lực quạt nhiêu liệu rắn với tầm bay ước chừng từ 7.500 đến 8.000 km.

Từ trước đến nay, tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo của hải quân PLA được cho là không có khả năng mang nhiều vũ khí hạng nặng nhưng giai đoạn này dường như thực lực của các hạm đội tàu ngầm Trung Quốc đã thay đổi theo khuynh hướng mang nhiều đạn hơn.

Trong những năm gần đây, tàu ngầm Trung Quốc đã được nhắc đến rất nhiều trên các trang thông tin quân sự cũng như báo chí quốc tế.

Người ta cũng nhắc đến tàu ngầm Type 096, một phiên bản chiến hạm ngầm tấn công nhanh đang được Trung Quốc đầu tư, phát triển.

Tàu ngầm Type 096 được cho là có kích thước lớn hơn tất cả các tàu ngầm hiện nay PLA đang có và sử dụng với khả năng mang 24 tên lửa đạn đạo chiến lược tầm xa.

Nhiều người cho rằng tàu ngầm Type 096 của Trung Quốc sẽ được trang bị các tên lửa JL-3 có tầm bắn lớn hơn từ 10.000 đến 11.000 km.

Tuy nhiên, tất cả mới chỉ là phỏng đoán, thông tin đáng tin cậy về tàu ngầm Type 096 hiện nay chưa từng được Trung Quốc đề cập.

Có nguồn tin thì cho rằng 1 chiếc Type 096 đã được xây dựng xong và đang trong quá trình chạy thử nghiệm trên biển. Mặc dù vậy vẫn chưa có bằng chứng nào đáng tin cậy được công bố.

Lực lượng hạt nhân chiến lược của Trung Quốc hiện nay chủ yếu vẫn dựa trên sức mạnh của các hệ thống tên lửa bố trí từ đất liền.

5 tàu ngầm hạt nhân Type 094 có thể mang khoảng 80 tên lửa đạn đạo 1A và JL-2 nếu các thông tin về tàu ngầm Type đề cập ở phía trên chính xác.

Hiện nay, Trung Quốc được đánh giá là đã sở hữu từ 100 đến 120 tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân trong đó bao gồm cả tên lửa phóng từ biển JL-2.

Lê Cường