Báo Nga: Trung Quốc sẽ chế tạo 6 tàu tấn công đổ bộ Type 081

16/01/2013 07:25
Việt Dũng
(GDVN) - Thông tin này tiếp tục cho thấy, Trung Quốc rất tập trung chế tạo tàu chiến phục vụ cho tranh chấp biển đảo, ra sức răn đe vũ lực.
Báo Nga đăng hình ảnh tàu đổ bộ trực thăng Type 081 đang chế tạo
Báo Nga đăng hình ảnh tàu đổ bộ trực thăng Type 081 đang chế tạo

Tờ “Hoàn Cầu” Trung Quốc vừa dẫn nguồn tin từ trang mạng quân sự Nga cho rằng, những hình ảnh từ mạng internet gần đây cho thấy, Trung Quốc rất có thể đã khởi công chế tạo tàu đổ bộ Type 081 kiểu mới nhất, có trang bị máy bay trực thăng thông dụng.

Trước đây từng có tin cho rằng, tàu đổ bộ trang bị trực thăng Type 081 hiện vẫn nằm trong giai đoạn nghiên cứu chế tạo, nhưng hiện nay xem ra chiếc tàu đầu tiên của loại tàu chiến này đang trong quá trình chế tạo.

Có chuyên gia từng suy đoán, tàu đổ bộ Type 081 có lượng giãn nước khoảng 20.000 tấn, có thiết kế kết cấu thân tàu tương tự tàu đổ bộ Mistral của Pháp, có thể mang theo ít nhất 12 máy bay trực thăng vận tải và máy bay trực thăng tấn công, có thể hỗ trợ có hiệu quả cho nhiệm vụ nhân đạo hoặc điều động lực lượng của Quân đội Trung Quốc.

Theo một số nguồn tin phỏng đoán, Trung Quốc sẽ chế tạo 6 tàu vận tải đổ bộ Type 071 và 6 tàu tấn công đổ bộ Type 081.

Sau khi tàu vận tải đổ bộ Type 071 đầu tiên hạ thủy không lâu, trong Hải quân Trung Quốc lại có tin đồn về việc Trung Quốc đang nghiên cứu chế tạo tàu tấn công đổ bộ Type 081 trang bị máy bay trực thăng.

Tàu đổ bộ trực thăng Type 081 (tưởng tượng)
Tàu đổ bộ trực thăng Type 081 (tưởng tượng)

Có tin cho biết, vào năm 2007, tại triển lãm quốc phòng hàng hải quốc tế ở Singapore (IMDEX 2007), một quan chức Trung Quốc cũng đã chứng thực sự tồn tại của chương trình 081.

Ngoài ra, công ty công nghiệp tàu thủy Trung Quốc cũng từng trưng bày một mô hình tàu đổ bộ trang bị máy bay trực thăng tại triển lãm quốc phòng và an ninh Bangkok vào tháng 3/2012, con tàu này trang bị 2 pháo phòng thủ gần 730, 2 hệ thống vũ khí phòng thủ gần FL3000N (HQ-10) và 2 pháo chính AK-176.

Hiện nay, Trung Quốc đã hạ thủy 4 tàu vận tải đổ bộ Type 071, mô hình tàu vận tải đổ bộ 071 được công bố vào năm 2004, chiếc đầu tiên hạ thủy tháng 12/2006, chiếc thứ ba hạ thủy tháng 9/2011, chiếc thứ tư hạ thủy tháng 1/2012.

Được biết, tàu vận tải đổ bộ Type 071 dài 211 m, tốc độ tối đa 23 hải lý/giờ, có thể trang bị 8 máy bay trực thăng, có kho chứa khoảng 4 máy bay trực thăng. Khả năng chạy liên tục đạt 25-30 ngày, có thể mang theo 1.068 binh sĩ đánh bộ.

Tàu vận tải đổ bộ Côn Luân Sơn, Hạm đội Nam Hải, Hải quân Trung Quốc
Tàu vận tải đổ bộ Côn Luân Sơn, Hạm đội Nam Hải, Hải quân Trung Quốc
Việt Dũng