Báo Nga: Việt Nam đóng xong tàu tuần phòng tên lửa “Molnya” thứ hai

12/04/2013 08:34
Theo Tiếng nói nước Nga
(GDVN) - Tổ hợp khoa học-sản xuất Zorya-Mashproekt cho biết như vậy trong một thông cáo báo chí.
Tàu tuần phòng tên lửa “Molnya” của Hải quân Việt Nam (ảnh tư liệu minh họa - GDVN)
Tàu tuần phòng tên lửa “Molnya” của Hải quân Việt Nam (ảnh tư liệu minh họa - GDVN)

Tại Việt Nam đã hoàn thành việc đóng con tàu tên lửa thứ hai của đề án 12.418 ("Molnya"), trang bị dàn hỏa lực sản phẩm của Tổ hợp khoa học-sản xuất Zorya-Mashproekt (Nikolaiev), - như thông cáo báo chí của Tổ hợp này cho biết.

Như nhận xét trong thông báo, chiếc tàu tuần phòng thứ hai của đề án từ hồi đầu tháng Tư đã được hạ thủy ở thành phố Hồ Chí Minh. "Cả hai tàu tên lửa đang trong giai đoạn hoàn chỉnh đồng bộ”, - thông cáo báo ch của Zorya-Mashproekt nói rõ.
Theo Tiếng nói nước Nga