Báo TQ quay sang chê tàu sân bay của Nga: "Ra đến biển là mắc bệnh"

09/10/2012 12:30
Đông Bình (nguồn báo Phương Đông, TQ)
(GDVN) - Trong vài năm tới, Nga vẫn phải đảm bảo cho “lính già” Kuznetsov “khỏe mạnh” trước khi bắt đầu chế tạo tàu sân bay mới vào năm 2020.
Tàu sân bay Kuznetsov Nga
Tàu sân bay Kuznetsov Nga

Ngày 23/8, tàu sân bay Kuznetsov Nga đã kết thúc sửa chữa kỹ thuật tại Trung tâm Duy tu Zdochka, chính thức quay trở lại với Hạm đội Phương Bắc của Hải quân Nga.

Tàu sân bay Kuznetsov là tàu sân bay duy nhất của Nga, gây ấn tượng “thường xuyên sửa chữa, vừa chạy đã hỏng” trong con mắt của dư luận. Theo đó, nó bị châm biếm là hàng năm đều “nghỉ ở nhà”, ra biển là “mắc bệnh”, vai trò lớn nhất của nó là tuyên bố với thế giới: “Nga sở hữu tàu sân bay”.

Tàu sân bay là biểu tượng của sức mạnh quân sự. Một nước đã sở hữu tàu sân bay, sức mạnh quân sự trên biển của họ mới có thể từ duyên hải mở rộng ra biển xa và toàn cầu.

Mỹ hiểu rõ điều này, cho nên mặc dù hiện nay sở hữu nhiều tàu sân bay nhất thế giới, có công nghệ then chốt tiên tiến nhất, kinh nghiệm chiến đấu thực tế của tàu sân bay phong phú, nhưng họ vẫn đang tiếp tục nghiên cứu chế tạo tàu sân bay tiên tiến hơn – tàu sân bay Ford.

Nga chắc chắn cũng hiểu rõ điều này, cho nên mặc dù tàu sân bay Kuznetsov liên tục gặp sự cố, Nga vẫn tiến hành sửa chữa mà không cảm thấy phiền hà.

Tàu sân bay USS Carl Vinson, Hải quân Mỹ.
Tàu sân bay USS Carl Vinson, Hải quân Mỹ.

Hải quân Nga chắc chắn đối mặt với thực tế không có tàu sân bay mới thay thế trong thời gian ngắn. Mặc dù hiện nay Nga đã bắt đầu tiến hành thay đổi trang bị quy mô lớn đối với hải quân, tàu sân bay mới cũng được đặt lên chương trình làm việc và bắt đầu góp vốn và tiến hành thiết kế, nhưng Tổng Tư lệnh Hải quân Nga Victor Chirkov từng nói rõ, tàu sân bay mới sớm nhất cũng phải đến năm 2020 mới bắt đầu chế tạo.

Do đó, trước khi tàu sân bay mới đi vào hoạt động, tàu sân bay Kuznetsov vẫn là tàu chiến chủ lực của Hải quân Nga trong vài năm tới. Điều phải làm hiện nay của Hải quân Nga là bảo đảm cho “người lính già” này được “khỏe mạnh”.

Tàu sân bay Liêu Ninh, Hải quân Trung Quốc
Tàu sân bay Liêu Ninh, Hải quân Trung Quốc
Đông Bình (nguồn báo Phương Đông, TQ)