Bên trong tàu sân bay "second hand" của Trung Quốc

26/09/2012 10:01
Anh Vũ (Nguồn Chinanews, Xinhua)
(GDVN) - Ngày 25/9, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết tàu sân bay đầu tiên của nước này đã chính thức được bàn giao cho lực lượng hải quân. Con tàu mang tên Liêu Ninh được đưa vào phục vụ.
Các quan chức quân sự Trung Quốc trả lời phóng vấn khi tàu sân bay đầu tiên được đưa vào phục vụ.
Các quan chức quân sự Trung Quốc trả lời phóng vấn khi tàu sân bay đầu tiên được đưa vào phục vụ.
Bên trong tàu sân bay Liêu Ninh.
Bên trong tàu sân bay Liêu Ninh.
Con tàu này đã được Trung Quốc mua lại của Ukraina từ cuối những năm 1990, khi chỉ có vỏ bọc thép mà không có động cơ con tàu.
Con tàu này đã được Trung Quốc mua lại của Ukraina từ cuối những năm 1990, khi chỉ có vỏ bọc thép mà không có động cơ con tàu.
Tàu Liêu Ninh đã được sửa chữa từ năm 2002 và được bàn giao cho hải quân Trung Quốc sau 10 năm tân trang, hoàn thiện.
Tàu Liêu Ninh đã được sửa chữa từ năm 2002 và được bàn giao cho hải quân Trung Quốc sau 10 năm tân trang, hoàn thiện.
Binh sĩ Trung Quốc trên tàu Liêu Ninh.
Binh sĩ Trung Quốc trên tàu Liêu Ninh.
Cận cảnh boong tàu sân bay Liêu Ninh.
Cận cảnh boong tàu sân bay Liêu Ninh.
Con tàu từng chỉ được biết đến mang số hiệu 16 khi chưa được đặt tên cụ thể. Nó đã từng được dự kiến mang tên Điếu Ngư, Thi Lang, Bắc Kinh,...
Con tàu từng chỉ được biết đến mang số hiệu 16 khi chưa được đặt tên cụ thể. Nó đã từng được dự kiến mang tên Điếu Ngư, Thi Lang, Bắc Kinh,...
Binh sĩ hải quân Trung Quốc trên tàu Liêu Ninh.
Binh sĩ hải quân Trung Quốc trên tàu Liêu Ninh.
Con tàu dài 300m này trước khi chính thức được bàn giao cho hải quân đã tham gia rất nhiều cuộc chạy thử, khiến nhiều cường quốc khu vực lo ngại, nhất là Mỹ và Nhật Bản.
Con tàu dài 300m này trước khi chính thức được bàn giao cho hải quân đã tham gia rất nhiều cuộc chạy thử, khiến nhiều cường quốc khu vực lo ngại, nhất là Mỹ và Nhật Bản.
Một góc tàu sân bay Liêu Ninh.
Một góc tàu sân bay Liêu Ninh.
Những lá cờ treo dọc theo thân tàu để chào mừng sự kiện bàn giao tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc cho hải quân nước này.
Những lá cờ treo dọc theo thân tàu để chào mừng sự kiện bàn giao tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc cho hải quân nước này.
Tàu sân bay Liêu Ninh được cho là minh chứng cho sức mạnh hải quân Trung Quốc.
Tàu sân bay Liêu Ninh được cho là minh chứng cho sức mạnh hải quân Trung Quốc.
Việc tàu sân bay Liêu Ninh gia nhập lực lượng hải quân Trung Quốc trùng với thời điểm tranh chấp lãnh thổ trên biển đảo giữa Bắc Kinh và Tokyo đang căng thẳng hơn bao giờ hết.
Việc tàu sân bay Liêu Ninh gia nhập lực lượng hải quân Trung Quốc trùng với thời điểm tranh chấp lãnh thổ trên biển đảo giữa Bắc Kinh và Tokyo đang căng thẳng hơn bao giờ hết.
Lực lượng hải quân Trung Quốc trên tàu sân bay Liêu Ninh.
Lực lượng hải quân Trung Quốc trên tàu sân bay Liêu Ninh.
Anh Vũ (Nguồn Chinanews, Xinhua)