Biến động nhân sự cao cấp rất đáng chú ý từ Hải quân TQ

11/10/2014 08:09
Đông Bình
(GDVN) - Khâu Diên Bằng, người Sơn Đông, từng chỉ huy nhiều loại tàu khu trục/hộ vệ, tham gia hơn trăm cuộc diễn tập, lên Thiếu tướng từ tháng 7/2010, thăng tiến nhanh.

Khâu Diên Bằng nửa năm 2 lần lên chức, làm Tham mưu trưởng Hải quân TQ

Tờ "Đại công báo" ngày 10 tháng 10 đăng bài viết "Nửa năm 2 lần hoán đổi, Khâu Diên Bằng thay thế Đỗ Cảnh Thần làm Tham mưu trưởng Hải quân".

Nguyên Tư lệnh Hạm đội Bắc Hải, Hải quân Trung Quốc, thiếu tướng Khâu Diên Bằng được bổ nhiệm làm Tham mưu trưởng Hải quân Trung Quốc.
Nguyên Tư lệnh Hạm đội Bắc Hải, Hải quân Trung Quốc, thiếu tướng Khâu Diên Bằng được bổ nhiệm làm Tham mưu trưởng Hải quân Trung Quốc.

Theo bài báo, Khâu Diên Bằng được bổ nhiệm làm Tư lệnh Hạm đội Bắc Hải vào tháng 12 năm 2013, nhưng đến trước ngày 1 tháng 8 năm 2014 (ngày thành lập Quân đội Trung Quốc), ông này lại tiếp tục đổi cương vị, đã thay thế thay thế Đỗ Cảnh Thần (chuyển sang làm Phó Tư lệnh Hải quân), đảm nhiệm chức vụ quan trọng là Tham mưu trưởng Hải quân. Thông tin về biến động nhân sự chức phó đại quân khu này gần đây cuối cùng đã được xác nhận chính thức.

Theo mạng tin tức Đại học Bắc Kinh, ngày 19 tháng 9, Đại học Bắc Kinh đã tổ chức lễ tốt nghiệp một lớp tập huấn cho quan chức hải quân cấp cao Trung Quốc. Tham mưu trưởng Hải quân Trung Quốc - Thiếu tướng Khâu Diên Bằng, phó chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề nhà trường Đại học Bắc Kinh - giáo sư Lý Cường, phó giáo vụ trưởng kiêm viện trưởng Học viện giáo dục liên thông - giáo sư Quan Hải Đình đã tham dự buổi lễ, đồng thời trao bằng tốt nghiệp cho các đại diện học viên, do đó đã xác nhận chức vụ mới của Khâu Diên Bằng.

Khâu Diên Bằng là người Vô Lệ, tỉnh Sơn Đông, từng làm các chức vụ như chỉ huy nhiều loại tàu khu trục, tàu hộ vệ, chi đội trưởng chi đội 6 tàu khu trục, Hạm đội Đông Hải, đã tham gia hơn trăm lần nhiệm vụ diễn tập do toàn quân, hải quân và hạm đội tổ chức, tháng 7 năm 2010 được phong Thiếu tướng hải quân khi làm Phó tham mưu trưởng Hạm đội Đông Hải, đồng thời đến tháng 7 năm sau được điều sang làm Phó tư lệnh Hạm đội Đông Hải.

Tháng 12 năm 2013, trong điều chỉnh lớn tướng lĩnh cấp cao của Quân đội Trung Quốc, khi Trung tướng Điền Trung, Ủy viên Trung ương khóa 18 điều sang làm Phó tư lệnh Hải quân Trung Quốc, chức Phó tư lệnh Đại quân khu Tế Nam kiêm Tư lệnh Hạm đội Bắc Hải do ông này để lại đã được Khâu Diên Bằng thế chỗ. Thiếu tướng Khâu Diên Bằng cũng dựa vào cương vị đứng đầu Hạm đội Bắc Hải để bước vào hàng ngũ quan chức cấp phó đại quân khu.

Tàu khu trục tên lửa Thẩm Dương số hiệu 115 Type 051C, Hạm đội Bắc Hải, Hải quân Trung Quốc (ảnh minh họa)
Tàu khu trục tên lửa Thẩm Dương số hiệu 115 Type 051C, Hạm đội Bắc Hải, Hải quân Trung Quốc (ảnh minh họa)

Hạm đội Bắc Hải là một trong 3 hạm đội lớn của Hải quân Trung Quốc, khu vực phòng thủ biển là vùng biển Hoàng Hải và Bột Hải từ cảng Liên Vận về phía bắc, hiện có 3 căn cứ hải quân là Lữ Thuận, Hồ Lô Đảo, Thanh Đảo, trụ sở Bộ tư lệnh hạm đội nằm ở thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông. Cấp biên chế của Hạm đội Bắc Hải là cấp phó đại quân khu, người đứng đầu về quân sự-chính trị của hạm đội này đồng thời làm Phó tư lệnh và Phó chính ủy Đại quân khu Tế Nam.

Nhưng, sau khi lên làm cương vị mới chỉ nửa năm, trong quá trình điều chỉnh lớn tướng lĩnh cấp cao Quân đội Trung Quốc trước ngày 1 tháng 8 năm 2014, chức vụ của Khâu Diên Bằng lại tiếp tục điều chỉnh.

Tình hình cụ thể là: Đỗ Cảnh Thần chuyển sang làm Phó tư lệnh Hải quân Trung Quốc (tháng 7/2014), chức vụ Tham mưu trưởng Hải quân của ông giao cho Khâu Diên Bằng, trong khi đó chức Tư lệnh Hạm đội Bắc Hải của Khâu Diên Bằng được thay thế bằng Phó tư lệnh Hạm đội Viên Dự Bách.

Nhân sự Hải quân Trung Quốc gần đây liên tiếp thay đổi

Mạng tin tức Ninh Ba, Trung Quốc ngày 30 tháng 9 cho biết, nguyên Chính ủy Hạm đội Bắc Hải Lệ Giang Đàm đã làm Phó chính ủy Hạm đội Đông Hải.

Cùng ngày, đài truyền hình phát thanh mạng Thanh Đảo cho biết, nguyên Phó chính ủy Hạm đội Đông Hải, Thiếu tướng Lý Hoa đã được bổ nhiệm làm Phó chính ủy Hạm đội Bắc Hải.

Tháng 5 năm 2013, ba hạm đội lớn của Hải quân Trung Quốc tập trận quy mô lớn ở Biển Đông (ảnh tư liệu)
Tháng 5 năm 2013, ba hạm đội lớn của Hải quân Trung Quốc tập trận quy mô lớn ở Biển Đông (ảnh tư liệu)

Tờ "Nhật báo Trạm Giang" ngày 30 tháng 9 còn cho biết, nguyên Giám đốc Học viện chỉ huy hải quân Trung Quốc, Thiếu tướng Thẩm Kim Long lần đầu tiên công khai xuất hiện với tư cách là Phó tư lệnh Hạm đội Nam Hải.

Đông Bình