Bộ đội vũ trụ Nga chế tạo ra đa phát hiện mục tiêu kiểu mới

14/05/2011 13:33
(GDVN) – Tư lệnh lực lượng Bộ đội vũ trụ Nga – tướng Oleg Ostapenko cho biết hiện tại quân đội Nga đang chế tạo một loại ra đa phát hiện mục tiêu.

(GDVN) – Tư lệnh lực lượng Bộ đội vũ trụ Nga – tướng Oleg Ostapenko cho biết hiện tại quân đội Nga đang chế tạo một loại ra đa phát hiện mục tiêu kiểu mới và dự định sẽ đưa vào thử nghiệm vào cuối năm nay 2011.
 

 

Theo tiết lộ của tướng Oleg Ostapenko, loại ra đa mới trên đang được chế tạo tại cảng Kaliningrad ở biển Baltic.

Vị tư lệnh lực lượng quân đội quan trọng này của Nga cũng cho biết thêm rằng, 3 hệ thống ra đa loại mới này sẽ được chế tạo và hoàn thành gần tại các thành phố Irkutsk ở Siberia, Saint Petersburg và Krasnodar ở miền nam.

2 chiếc ra đa phát hiện mục tiêu kiểu mới đầu tiên của Nga thuộc lớp Voronezh đã sẵn sàng cho giai đoạn thử nghiệm ở hai khu vực St. Petersburg và Krasnodar.

Mặc dù là loại ra đa mới nhưng thiết bị phát hiện mục tiêu lớp Voronezh chuẩn bị được thử nghiệm cũng có tầm quyets khoảng 4000 km giống như tính năng của các ra đa thế hệ trước đó là Dnepr và Daryal.

Tuy nhiên, ưu điểm của loại ra đa mới này là sử dụng ít năng lượng và thân thiện hơn với môi trường xun quanh.

Bình Nguyên (theo Ria Novosti)