Bộ trưởng Quốc phòng Nga cấm hút thuốc trong các cơ quan quân sự

14/06/2013 09:40
Theo Tiếng nói nước Nga
(GDVN) - Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã ra chỉ thị đặc biệt cấm hút thuốc trong các tòa nhà trụ sở quân đội. Cục trưởng Quân y Bộ Quốc phòng Alexander Fisun cho các nhà báo biết điều này hôm nay.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu

"Sắc lệnh được áp dụng phù hợp với Luật Liên bang về bảo vệ sức khỏe công dân trước tác hại của khói thuốc và hậu quả hút thuốc lá, - ông nói.

 “Quy định của Bộ trưởng Quốc phòng nhằm bảo vệ sức khỏe quân nhân và hạn chế đáng kể việc hút thuốc lá trong các đơn vị quân đội."
Theo Tiếng nói nước Nga