Cận cảnh 2 tàu khu trục Myanmar thăm Đà Nẵng sáng nay

12/03/2012 14:28
Theo Infonet
Lúc 9g10 sáng 12/3, hai tàu khu trục UMS MAHAR BANDOOLA và UMS MAHAR THIHA THURA của Hải quân Myanmar đã cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị TP Đà Nẵng trong 3 ngày (từ 12 - 14/3).
Tàu UMS MAHAR BANDOOLA do Đề đốc Myint Nwe làm chỉ huy trưởng và Thuyền trưởng là Trung tá Nay Myo Set. Đây là loại tàu khu trục nhỏ, có hô hiệu F-21 với 123 sĩ quan và thủ thủ, chiều dài 103,2 m, chiều rộng 10,8 m, mớn nước 3,1 m, lượng choán nước 1.726 tấn. (Trong ảnh: Hai tàu khu trục UMS MAHAR BANDOOLA và UMS MAHAR THIHA THURA của Hải quân Myanmar cập cảng Tiên Sa sáng 12/3)
Tàu UMS MAHAR BANDOOLA do Đề đốc Myint Nwe làm chỉ huy trưởng và Thuyền trưởng là Trung tá Nay Myo Set. Đây là loại tàu khu trục nhỏ, có hô hiệu F-21 với 123 sĩ quan và thủ thủ, chiều dài 103,2 m, chiều rộng 10,8 m, mớn nước 3,1 m, lượng choán nước 1.726 tấn. (Trong ảnh: Hai tàu khu trục UMS MAHAR BANDOOLA và UMS MAHAR THIHA THURA của Hải quân Myanmar cập cảng Tiên Sa sáng 12/3)
Tàu UMS MAHAR THIHA THURA do Đại tá Moe Aung làm chỉ huy trưởng và thuyền trưởng là Trung tá Zwe Win Myint. Đây cũng là tàu khu trục loại nhỏ có số lượng sĩ quan, thuỷ thủ và các thông số kỹ thuật y hệt tàu UMS MAHAR BANDOOLA. (Trong ảnh: Chỉ huy của hai tàu khu trục Myanmar (áo trắng) chào đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Hải quân Việt Nam và Vùng 3 Hải quân)
Tàu UMS MAHAR THIHA THURA do Đại tá Moe Aung làm chỉ huy trưởng và thuyền trưởng là Trung tá Zwe Win Myint. Đây cũng là tàu khu trục loại nhỏ có số lượng sĩ quan, thuỷ thủ và các thông số kỹ thuật y hệt tàu UMS MAHAR BANDOOLA. (Trong ảnh: Chỉ huy của hai tàu khu trục Myanmar (áo trắng) chào đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Hải quân Việt Nam và Vùng 3 Hải quân)
Lễ đón tàu đã được tổ chức lúc 9g30 sáng cùng ngày tại cảng Tiên Sa với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Cục Đối ngoại (Bộ Quốc phòng), Bộ Tư lệnh Hải quân nhân dân Việt Nam, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Bộ Chỉ huy Quân sự và Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng, Sở Ngoại vụ Đà Nẵng. Tham dự lễ đón còn có bà Khaing Su Linn, Bí thư thứ hai, Đại sứ quán Myanmar tại Hà Nội và Đại tá Win Hlaing, Tùy viên Quân sự, Đại sứ quán Myanmar tại Hà Nội. (Trong ảnh: Tàu khu trục UMS MAHAR BANDOOLA)
Lễ đón tàu đã được tổ chức lúc 9g30 sáng cùng ngày tại cảng Tiên Sa với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Cục Đối ngoại (Bộ Quốc phòng), Bộ Tư lệnh Hải quân nhân dân Việt Nam, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Bộ Chỉ huy Quân sự và Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng, Sở Ngoại vụ Đà Nẵng. Tham dự lễ đón còn có bà Khaing Su Linn, Bí thư thứ hai, Đại sứ quán Myanmar tại Hà Nội và Đại tá Win Hlaing, Tùy viên Quân sự, Đại sứ quán Myanmar tại Hà Nội. (Trong ảnh: Tàu khu trục UMS MAHAR BANDOOLA)
Theo chương trình, bà Khaing Su Linn, Đề đốc Myint Nwe, Đại tá Moe Aung, Đại tá Win Hlaing cùng hai thuyền trưởng là Trung tá Nay Myo Set và Trung tá Zwe Win Myint sẽ đến chào xã giao lãnh đạo Đà Nẵng, nghe giới thiệu tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội của TP và mối quan hệ hợp tác giữa Đà Nẵng và Myanmar. Đồng thời chào xã giao và dự buổi cơm thân mật với Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân.(Trong ảnh: Và tàu khu trục UMS MAHAR THIHA THURA)
Theo chương trình, bà Khaing Su Linn, Đề đốc Myint Nwe, Đại tá Moe Aung, Đại tá Win Hlaing cùng hai thuyền trưởng là Trung tá Nay Myo Set và Trung tá Zwe Win Myint sẽ đến chào xã giao lãnh đạo Đà Nẵng, nghe giới thiệu tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội của TP và mối quan hệ hợp tác giữa Đà Nẵng và Myanmar. Đồng thời chào xã giao và dự buổi cơm thân mật với Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân.(Trong ảnh: Và tàu khu trục UMS MAHAR THIHA THURA)
Trong khi đó, các sĩ quan và thuỷ thủ trên tàu sẽ được Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hải và Du lịch Sài Gòn (Proshipser) tổ chức các chuyến tham quan, mua sắm tại Đà Nẵng và Di sản văn hoá thế giới đô thị cổ Hội An. Một buổi tiệc cocktail cũng sẽ được tổ chức trên tàu của Myanmar lúc 17g chiều 13/3 để chiêu đãi các vị khách quý của chủ nhà.
Trong khi đó, các sĩ quan và thuỷ thủ trên tàu sẽ được Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hải và Du lịch Sài Gòn (Proshipser) tổ chức các chuyến tham quan, mua sắm tại Đà Nẵng và Di sản văn hoá thế giới đô thị cổ Hội An. Một buổi tiệc cocktail cũng sẽ được tổ chức trên tàu của Myanmar lúc 17g chiều 13/3 để chiêu đãi các vị khách quý của chủ nhà.
Lúc 11g30 trưa 14/3, hai tàu khu trục UMS MAHAR BANDOOLA và UMS MAHAR THIHA THURA sẽ rời cảng Tiên Sa, kết thúc chuyến thăm hữu nghị Đà Nẵng. Đây cũng là lần đầu tiên có các tàu của Hải quân Myanmar đến thăm TP này.
Lúc 11g30 trưa 14/3, hai tàu khu trục UMS MAHAR BANDOOLA và UMS MAHAR THIHA THURA sẽ rời cảng Tiên Sa, kết thúc chuyến thăm hữu nghị Đà Nẵng. Đây cũng là lần đầu tiên có các tàu của Hải quân Myanmar đến thăm TP này.
Vóc dáng của hai tàu đều rất "góc cạnh"
Vóc dáng của hai tàu đều rất "góc cạnh"
Giàn rađa trên hai tàu khu trụcUMS MAHAR BANDOOLA và UMS MAHAR THIHA THURA
Giàn rađa trên hai tàu khu trụcUMS MAHAR BANDOOLA và UMS MAHAR THIHA THURA
Quốc kỳ Việt Nam và quốc kỳ Myanmar tung bay trên hai tàu khu trục UMS MAHAR BANDOOLA và UMS MAHAR THIHA THURA
Quốc kỳ Việt Nam và quốc kỳ Myanmar tung bay trên hai tàu khu trục UMS MAHAR BANDOOLA và UMS MAHAR THIHA THURA
Tất cả các nòng pháo trên hai tàu này đều được bịt kín như một sự bày tỏ thiện chí
Tất cả các nòng pháo trên hai tàu này đều được bịt kín như một sự bày tỏ thiện chí
Sau nghi thức chụp hình lưu niệm...
Sau nghi thức chụp hình lưu niệm...
Là những cuộc trò chuyện, trao đổi giữa sĩ quan hải quân Myanmar và Việt Nam.
Là những cuộc trò chuyện, trao đổi giữa sĩ quan hải quân Myanmar và Việt Nam.
Theo Infonet