Cận cảnh tàu sân bay USS Ronald Reagan của Mỹ ở Trân Châu Cảng

02/09/2011 09:43
Lê Dũng - Giáp Lệnh
(GDVN) - Ngày 31/8/2011 vừa qua, tàu sân bay lớp Nimitz - USS Ronald Reagan (CVN 76) của Hải quân Mỹ đã quay trở về quân cảnh Joint Base Pearl Harbor-Hickam, quần đảo Hawaii.
Mạng tin tức quân sự cho biết ngày 31/8/2011 vừa qua, tàu sân bay lớp Nimitz - USS Ronald Reagan (CVN 76) của Hải quân Mỹ đã quay trở về quân cảnh Joint Base Pearl Harbor-Hickam, quần đảo Hawaii.
Mạng tin tức quân sự cho biết ngày 31/8/2011 vừa qua, tàu sân bay lớp Nimitz - USS Ronald Reagan (CVN 76) của Hải quân Mỹ đã quay trở về quân cảnh Joint Base Pearl Harbor-Hickam, quần đảo Hawaii.
Tàu sân bay USS Ronald Reagan
Tàu sân bay USS Ronald Reagan
Khi trở về căn cứ trên quần đảo Hawaii, tàu sân bay USS Ronald Reagan đã được đông đảo người dân chào đón.
Khi trở về căn cứ trên quần đảo Hawaii, tàu sân bay USS Ronald Reagan đã được đông đảo người dân chào đón.
Các sỹ quan, binh sỹ thuộc biên chế của tàu sân bay USS Ronald Reagan cũng đã thực hiện nghi lễ của Hải quân Mỹ khi quay trở về cảng neo đậu.
Các sỹ quan, binh sỹ thuộc biên chế của tàu sân bay USS Ronald Reagan cũng đã thực hiện nghi lễ của Hải quân Mỹ khi quay trở về cảng neo đậu.
Chiến hạm khổng lồ này của Hải quân Mỹ đã trở về neo đậu tại Trân Châu Cảng sau khi hoàn thành sứ mệnh hỗ trợ người dân Nhật Bản khỏi thảm hoạ sóng thần kéo dài 7 tháng ở ngoài khơi bờ biển Nhật Bản.
Chiến hạm khổng lồ này của Hải quân Mỹ đã trở về neo đậu tại Trân Châu Cảng sau khi hoàn thành sứ mệnh hỗ trợ người dân Nhật Bản khỏi thảm hoạ sóng thần kéo dài 7 tháng ở ngoài khơi bờ biển Nhật Bản.
Tàu sân bay USS Ronald Reagan
Tàu sân bay USS Ronald Reagan
Tàu sân bay USS Ronald Reagan
Tàu sân bay USS Ronald Reagan
Tàu sân bay USS Ronald Reagan
Tàu sân bay USS Ronald Reagan
Tàu sân bay USS Ronald Reagan
Tàu sân bay USS Ronald Reagan
Các sỹ quan, binh sỹ thuộc biên chế của tàu sân bay USS Ronald Reagan cũng đã thực hiện nghi lễ của Hải quân Mỹ khi quay trở về cảng neo đậu.
Các sỹ quan, binh sỹ thuộc biên chế của tàu sân bay USS Ronald Reagan cũng đã thực hiện nghi lễ của Hải quân Mỹ khi quay trở về cảng neo đậu.
Các sỹ quan, binh sỹ thuộc biên chế của tàu sân bay USS Ronald Reagan cũng đã thực hiện nghi lễ của Hải quân Mỹ khi quay trở về cảng neo đậu.
Các sỹ quan, binh sỹ thuộc biên chế của tàu sân bay USS Ronald Reagan cũng đã thực hiện nghi lễ của Hải quân Mỹ khi quay trở về cảng neo đậu.
Các sỹ quan, binh sỹ thuộc biên chế của tàu sân bay USS Ronald Reagan cũng đã thực hiện nghi lễ của Hải quân Mỹ khi quay trở về cảng neo đậu.
Các sỹ quan, binh sỹ thuộc biên chế của tàu sân bay USS Ronald Reagan cũng đã thực hiện nghi lễ của Hải quân Mỹ khi quay trở về cảng neo đậu.
Tàu sân bay USS Ronald Reagan
Tàu sân bay USS Ronald Reagan
Lê Dũng - Giáp Lệnh