Cận cảnh tàu tàng hình tiên tiến nhất thế giới của Indonesia

01/09/2012 07:26
Theo Bee
Hôm nay (31/8), tại Banyuwangi, Indonesia đã chính thức hạ thủy tàu tên lửa cao tốc (KCR) KRI Klewang 625, được cho là tàu chiến tàng hình đầu tiên trên thế giới, theo tiết lộ chính thức từ các quan chức Indonesia.
Tàu KRI Klewang 625, thuộc dự án KCR Trimaran có chiều dài 63 mét, được đóng tại xưởng đóng tàu nhà máy PT. Lundin, Banyuwangi và được tuyên bố là tàu quân sự tiên tiến nhất triên thế giới bởi công nghệ tàng hình làm các hệ thống radar rất khó để phát hiện. Trong ảnh: Tàu KRI Klewang 625 được kéo ra từ nhà xưởng.
Tàu KRI Klewang 625, thuộc dự án KCR Trimaran có chiều dài 63 mét, được đóng tại xưởng đóng tàu nhà máy PT. Lundin, Banyuwangi và được tuyên bố là tàu quân sự tiên tiến nhất triên thế giới bởi công nghệ tàng hình làm các hệ thống radar rất khó để phát hiện. Trong ảnh: Tàu KRI Klewang 625 được kéo ra từ nhà xưởng.
Trước đó, các phương tiện truyền thông Indonesia thì nói rằng, KRI Klewang sẽ là tàu chiến tàng hình tiên tiến nhất từng được đóng ở Đông Nam Á. Tuy nhiên, phát biểu tại lễ hạ thủy hôm 31/8, Chuẩn Đô đốc Hải quân Raja Anwar tuyên bố rằng đây là tàu tàng hình tiên tiến nhất thế giới.Trong ảnh:Nhìn từ phía trước, tàu có hình dáng khá "hầm hố"
Trước đó, các phương tiện truyền thông Indonesia thì nói rằng, KRI Klewang sẽ là tàu chiến tàng hình tiên tiến nhất từng được đóng ở Đông Nam Á. Tuy nhiên, phát biểu tại lễ hạ thủy hôm 31/8, Chuẩn Đô đốc Hải quân Raja Anwar tuyên bố rằng đây là tàu tàng hình tiên tiến nhất thế giới.Trong ảnh:Nhìn từ phía trước, tàu có hình dáng khá "hầm hố"
Các quan chức hải quân Indonesia cũng nói rằng, tàu lướt sóng cao tốc Klewang 625 là một thành quả đáng khen ngợi đối với Indonesia bởi nó là một tàu chiến tàng hình, và được làm bằng các vật liệu sợi carbon trọng lượng nhẹ, đạt tốc độ cực đại tới 35 hải lý/giờ (khoảng 56 km/h). Trong ảnh:Tàu được kéo trên các tấm đệm khí để ra bờ biển
Các quan chức hải quân Indonesia cũng nói rằng, tàu lướt sóng cao tốc Klewang 625 là một thành quả đáng khen ngợi đối với Indonesia bởi nó là một tàu chiến tàng hình, và được làm bằng các vật liệu sợi carbon trọng lượng nhẹ, đạt tốc độ cực đại tới 35 hải lý/giờ (khoảng 56 km/h). Trong ảnh:Tàu được kéo trên các tấm đệm khí để ra bờ biển
KCR Trimaran là lớp tàu chiến mạnh mẽ nhất được phát triển từ năm 2009 bởi Hải quân Indonesia và công ty công ty đóng tàu PT. Lundin. Tàu sẽ được trang bị với 4 ống phóng tên lửa chống tàu C-705 có tầm bắn 120 km do Trung Quốc chế tạo và nhiều vũ khí trang bị tiên tiến khác, Chuẩn Đô đốc Hải quân Raja Anwar xác nhận. Trong ảnh:Phần mũi được thiết kế sắc lẹm như lưỡi dao, tạo ra khả năng rẽ sóng và giảm lực cản
KCR Trimaran là lớp tàu chiến mạnh mẽ nhất được phát triển từ năm 2009 bởi Hải quân Indonesia và công ty công ty đóng tàu PT. Lundin. Tàu sẽ được trang bị với 4 ống phóng tên lửa chống tàu C-705 có tầm bắn 120 km do Trung Quốc chế tạo và nhiều vũ khí trang bị tiên tiến khác, Chuẩn Đô đốc Hải quân Raja Anwar xác nhận. Trong ảnh:Phần mũi được thiết kế sắc lẹm như lưỡi dao, tạo ra khả năng rẽ sóng và giảm lực cản
Đây được cho là tàu tên lửa tàng hình cao tốc tiên tiến nhất thế giới
Đây được cho là tàu tên lửa tàng hình cao tốc tiên tiến nhất thế giới
Rõ ràng, thiết kế góc cạnh và vật liệu tiên tiến, tàu KRI Klewang 625 sẽ có khả năng tàng hình tốt
Rõ ràng, thiết kế góc cạnh và vật liệu tiên tiến, tàu KRI Klewang 625 sẽ có khả năng tàng hình tốt
Tàu được trang bị 4 ống phóng tên lửa chống tàu C-705 có tầm bắn 120 km do Trung Quốc sản xuất.
Tàu được trang bị 4 ống phóng tên lửa chống tàu C-705 có tầm bắn 120 km do Trung Quốc sản xuất.
Chi tiết vị trí đặt tên lửa chưa được tiết lộ, tuy nhiên có thể dự đoán nó sẽ được bố chí ở hai bên sườn, ở vị trí có cánh cửa mở ra khi phóng
Chi tiết vị trí đặt tên lửa chưa được tiết lộ, tuy nhiên có thể dự đoán nó sẽ được bố chí ở hai bên sườn, ở vị trí có cánh cửa mở ra khi phóng
KRI Klewang 625 chính thức ra biển
KRI Klewang 625 chính thức ra biển
Theo Bee