Cận cảnh tàu tên lửa Reshef cuối cùng của Hải quân Israel

06/05/2012 15:45
Bá Quang (Theo bmpd)
(GDVN) - Nizahon là một trong hai tàu tên lửa cuối cùng còn lại trong số 12 chiếc tàu tên lửa thuộc lớp Reshef (Saar 4) đóng cho Hải quân Israel. Nizahon được xây dựng tại nhà máy đóng tàu Haifa và bàn giao cho Hải quân Israel vào tháng 9 năm 1978. Năm 1994-1995, người ta đã hiện đại hoá Nizahon bằng cách trang bị cho nó hệ thống tên lửa ngư lôi chống ngầm thủy âm EDO 780 và 324-mm được lấy từ chiếc tàu cũ Saar 2. Dưới đây là những hình ảnh cận cảnh về hộ vệ hạm tên lửa này.

Bá Quang (Theo bmpd)