Cận cảnh tàu tuần tra mới nhất của Hải quân Thổ Nhĩ Kỳ

31/01/2012 15:08
Trịnh Tuân (theo Mil)
(GDVN) - Ngày 23 tháng 8 năm 2007, hợp đồng đóng 16 tàu tuần tra mới cho Hải quân Thổ Nhĩ Kỳ đã được ký kết bởi SSM và Dearsan Shipyard. Lớp tàu tuần tra mới này sẽ thực hiện nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ vùng biển và chống tàu ngầm trong khu vực các bến cảng quan trọng.
Tàu tuần tra mới có trọng lượng 400 tấn, chiều dài 55,8 m, sườn ngang sàn tàu 8,8m, mướn nước 2,25 m.
Tàu tuần tra mới có trọng lượng 400 tấn, chiều dài 55,8 m, sườn ngang sàn tàu 8,8m, mướn nước 2,25 m.
Tàu có tốc độ 25 hải lý và phạm vi hoạt động 1.000km
Tàu có tốc độ 25 hải lý và phạm vi hoạt động 1.000km
Vũ khí trên tàu bao gồm: 2 pháo Dardo 40mm, Súng máy tự động Stamp 12.7 mm, 6 tên lửa chống ngầm Roketsan tầm bắn 3 km, bom chìm.
Vũ khí trên tàu bao gồm: 2 pháo Dardo 40mm, Súng máy tự động Stamp 12.7 mm, 6 tên lửa chống ngầm Roketsan tầm bắn 3 km, bom chìm.
Pháo Dardo 2x40mm
Pháo Dardo 2x40mm
Bệ phóng tên lửa chống ngầm Roketsan
Bệ phóng tên lửa chống ngầm Roketsan
Súng máy tự động Stamp 12.7 mm
Súng máy tự động Stamp 12.7 mm
Trịnh Tuân (theo Mil)